Đến 15 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở nhiều địa phương đạt gần 100%

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 15 giờ ngày 23/5, Trà Vinh có hơn 784.330 cử tri trong tổng số 796.956 cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt 98,4%.
Chú thích ảnh
Bà con Khmer đi bỏ phiếu tại Khu vực khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Giám đốc Sở Nội Vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh Bùi Thành Thương cho biết: Đã có 791 Tổ bầu cử (trong tổng số 1.021 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh) có số cử tri đi bầu cử đạt 100%. Huyện Tiểu Cần là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc bỏ phiếu, với 112 tổ bầu cử có số lượng cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông trên địa bàn tỉnh đến hiện tại đều ổn định.

Tỉnh Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, từ đó bầu chọn 6 đại biểu; 83 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu chọn 50 đại biểu; 482 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, từ đó bầu chọn 288 đại biểu; 4.573 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu chọn 2.734 đại biểu.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có 96,83% cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử. Có 765 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; có 69 xã cử tri đi bầu đạt 100%.

Chú thích ảnh
Cử tri Quảng Ngãi tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm, đặt niềm tin rất lớn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại những khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định, phương án đề ra. Cử tri bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thực hiện giãn cách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La, tính đến 15 giờ ngày 23/5, địa phương đã có 758.235 trong tổng số 787.628 cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 96,3%. Số khu vực bỏ phiếu đã đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu là 1.150 trong tổng số 1.769, bằng 65%; số xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bầu là 78/204, đạt 38%.

Chú thích ảnh
Cử tri người Mông tại bản Nậm Giắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đi bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Các điều kiện về cơ sở vật chất thiết yếu trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo. Hệ thống giao thông thông suốt, thời tiết thuận lợi. Công tác an ninh trật tự an toàn trong ngày bầu cử được các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Chưa có điểm vi phạm an ninh trật tự, mất an toàn về bầu cử.

PV TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.