Đêm hội “sắc màu tuổi trẻ - sắc màu đoàn kết”

Đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ- Sắc màu đoàn kết” – điểm nhấn của Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra tại Làng văn hóa - du lịch Việt Nam (Hà Nội) tối 17/4 với sự tham dự của 300 thanh niên tiêu biểu các dân tộc trong cả nước.

Đêm hội “Sắc màu tuổi trẻ- Sắc màu đoàn kết” – điểm nhấn của Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra tại Làng văn hóa - du lịch Việt Nam (Hà Nội) tối 17/4 với sự tham dự của 300 thanh niên tiêu biểu các dân tộc trong cả nước (ảnh).

Đêm hội “sắc màu tuổi trẻ - sắc màu đoàn kết” ảnh 1

Về dự đêm hội với tuổi trẻ các dân tộc có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, các nghệ nhân dân gian cùng đồng bào các dân tộc, bạn bè quốc tế. Các đồng chí Hà Thị Khiết và Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho 36 tập thể đã có đóng góp xuất sắc vào thành công của Festival; trao học bổng Vừ A Dính cho 54 học sinh, sinh viên tiêu biểu các dân tộc trong học tập, công tác Đoàn...

Phát biểu tại đêm hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sáng kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Festival thanh niên các dân tộc đúng vào dịp kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và hưởng ứng Năm quốc gia Thanh niên 2011. Đồng chí nhấn mạnh rằng: Festival thanh niên dân tộc lần đầu tiên là hành động thiết thực, biểu hiện sinh động ý chí, hành động của tuổi trẻ các dân tộc đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đây cũng là cơ hội tốt để tuổi trẻ các dân tộc cả nước phát huy tri thức, thể hiện trách nhiệm với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập, giao lưu quốc tế mạnh mẽ…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định: Thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đã được các dân tộc anh em hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, cùng hòa sắc xây dựng nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Gìn giữ văn hóa truyền thống các dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh giao lưu tri thức, văn hóa rộng khắp mà tuổi trẻ đóng vai trò quyết định.

Thanh Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.