Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết

Tối 25/11, tại thành phố Bạc Liêu, đã diễn ra Chương trình Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết Cụm Đồng bằng sông Hậu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các Tỉnh đoàn, Thành đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu (Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Và Cà Mau) phối hợp tổ chức.
Chú thích ảnh
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương các thanh niên tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc”. 

Phát biểu tại Đêm hội, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Cao Hồng Hưng khẳng định: Cùng với những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cụm Đồng bằng Sông Hậu nói riêng, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên đã có những bước tiến quan trọng, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể như công tác giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; giúp thanh niên các dân tộc trong cụm có cơ hội học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về khoa học kỹ thuật góp phần đắc lực khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; xây dựng, bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc.

Các hoạt động của Đoàn, Hội cũng góp phần tích cực, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong cụm Đồng bằng sông Hậu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay, góp sức xây dựng Cụm Đồng bằng sông Hậu ngày càng ổn định và phát triển.

Chú thích ảnh
Tiết mục giao lưu văn nghệ tại Chương trình Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết Cụm Đồng bằng sông Hậu. 

Anh Cao Hồng Hưng nhấn mạnh: Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết Cụm Đồng bằng sông Hậu là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm tại khu vực Đồng bằng sông Hậu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên các dân tộc trong Cụm Đồng bằng sông Hậu tăng cường tình đoàn kết, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi văn hóa; tạo điều kiện để thanh niên học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Đêm hội cũng là dịp để biểu dương những gương thanh niên điển hình tiêu biểu trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, giàu mạnh, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở,  triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cũng tại đêm hội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Hậu: Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau.

Dịp này, 21 thanh niên tiêu biểu, sống đẹp khu vực Đồng bằng Sông Hậu đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam duyên dương vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.