Đề xuất thu hồi 650 ha đất rừng cộng đồng do để xảy ra lấn chiếm, phá rừng

Ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ 650 ha diện tích đất rừng đã giao cho UBND huyện Bảo Lâm để giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Cụ thể, diện tích đất đề nghị thu hồi thuộc diện tích đất UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho UBND huyện Bảo Lâm để lập thủ tục giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 2, thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) quản lý, bảo vệ rừng và hưởng lợi từ rừng theo quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 12/10/2012. Phạm vi ranh giới thuộc các khoảnh 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Tiểu khu 375 (xã Lộc Bảo) với tổng diện tích 650 ha.

Lý do đề xuất thu hồi diện tích đất rừng trên là do các cộng đồng dân cư nêu trên thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng không tốt, để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, diện tích đất rừng giao cho cộng đồng thôn 2, thôn 3 (xã Lộc Bảo) đã được UBND huyện Bảo Lâm ra quyết định thu hồi từ năm 2021 và tạm giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý, bảo vệ. Năm 2023, Sở đã tổ chức kiểm kê, thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng nêu trên.

Theo đó, diện tích rừng của cộng đồng thôn 2 là 137,19 ha (tăng 2 ha so với thời điểm bàn giao năm 2013 do sai số trong phương pháp tính toán trước đây) với 114 ha diện tích đất có rừng, 23,19 ha diện tích đất chưa có rừng. Diện tích đất rừng của cộng đồng thôn 3 là 529,86 ha (tăng 14,95 ha so với thời điểm bàn giao năm 2013 do sai số trong phương pháp tính toán trước đây), qua kiểm kê diện tích đất có rừng là 491,53 ha, diện tích đất chưa có rừng là 38,33 ha. Đến tháng 4/2025, qua kiểm kê 667,05 ha đất rừng nêu trên cho thấy diện tích đất có rừng là 608,4 ha (tăng 2,87 ha so với năm 2023), diện tích đất không có rừng là 58,65 ha.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương kiểm tra, rà soát, căn cứ vào tính chất mức độ, hậu quả thiệt hại đối với diện tích rừng bị mất theo từng giai đoạn. Đồng thời nhằm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 19/6/2025.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.