Đắk Nông cưỡng chế thu hồi đất dự án Trạm biến áp 110kV Gia Nghĩa

Ngày 9/5, Ban Cưỡng chế thu hồi đất, UBND thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương xã Đắk Nia tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân để bàn giao mặt bằng dự án Trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối.
Chú thích ảnh
Khu vực dự kiến triển khai xây dựng trạm biến áp thuộc dự án Trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối. Ảnh: TTXVN phát

Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đó, thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án Trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối, thời gian qua, ngành chức năng thành phố Gia Nghĩa đã triển khai các bước tuyên truyền công khai, minh bạch chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời thực hiện kiểm đếm, lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ trong vùng quy hoạch thực hiện dự án không đồng thuận với phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ dự án, ngày 9/5, ngành chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân, bao gồm: ông M. X. T với diện tích hơn 635m2; ông N. V. H với diện tích 1.100m2; và bà B. T. K. O với diện tích gần 1.600m2. Các thửa đất trên đều có địa chỉ tại thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Tại buổi cưỡng chế, đại diện chính quyền thành phố Gia Nghĩa đã công bố các quyết định thu hồi đất, đồng thời triển khai cắm cọc, đánh dấu mốc diện tích đất phải thu hồi. Công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng cắm cọc, đánh dấu mốc diện tích phải cưỡng chế, thu hồi đất. Ảnh: TTXVN phát

Được biết, tổng diện tích dự kiến triển khai xây dựng trạm biến áp thuộc dự án Trạm biến áp 110KV Gia Nghĩa và đấu nối hơn 7.000m2. Thửa đất nằm ven Quốc lộ 28, đoạn qua thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia. Sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Trung sẽ tổ chức khởi công xây dựng công trình và dự kiến hoàn thành trong thời gian 6 tháng.

Theo ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg, ngày 23/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc gia hạn thời gian giải ngân dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ đến ngày 30/12/2025. Trong đó, tỉnh Đắk Nông có 2 dự án, bao gồm: trạm biến áp 110kV Gia Nghĩa và đấu nối, và dự án cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Đắk Nông.

Cũng tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công thương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành dự án và kết thúc giải ngân cho dự án trước ngày 30/12/2025; chịu trách nhiệm thanh toán chi phí phát sinh do việc gia hạn thời gian giải ngân theo thông báo của nhà tài trợ; rà soát các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến chậm trễ các dự án, lập kế hoạch thực hiện và tiến độ cụ thể, phân rõ trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành để bám sát thực hiện.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.