Đề xuất tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) tổ chức hôm qua (5/6), có nhiều ý kiến kiến nghị cần phải tăng quyền lợi cho những đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) tổ chức hôm qua (5/6), có nhiều ý kiến kiến nghị cần phải tăng quyền lợi cho những đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.


Cụ thể, đại diện BHXH đề nghị Luật sửa đổi theo hướng cho phép người làm công nhân xây dựng tự do đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ khi bị tai nạn lao động, hoặc những người đã đóng đủ BHXH 6 tháng trước khi nghỉ đẻ sẽ được hưởng chế độ thai sản (thay vì quy định trước đây bắt buộc lao động nữ phải đóng đủ 6 tháng BHXH trong 12 tháng trước sinh)...


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Phạm Minh Huân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội là một thách thức.


Sau 6 năm thực hiện Luật BHXH, người sử dụng lao động và toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi người lao động đều có thể tham gia BHXH với những hình thức tự nguyện và bắt buộc. Các chế độ BHXH được thiết kế ngày càng phù hợp hơn và đảm bảo tốt hơn trong việc chi - trả...


Tuy nhiên, Luật còn những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể hiện nay, trong khi người lao động làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp được người sử dụng lao động chia sẻ khi đóng BHXH bắt buộc thì những người đóng BHXH tự nguyện phải đóng toàn bộ. Tuy nhiên, khi hưởng chế độ bảo hiểm thì những người đóng BHXH tự nguyện lại đươc ít hơn. Theo đó, người đóng BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ thì người đóng BHXH tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất.


M.M

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.