SEA Games 31:

Đề xuất tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thể thao

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31, ngày 11/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thể thao và Phụ nữ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) lần thứ hai với sự tham dự của 9 đại diện Ban Thể thao và Phụ nữ các quốc gia Đông Nam Á.

Đây là phiên họp cuối cùng trong nhiệm kỳ SEA Games 31 năm 2020-2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Ban Phụ nữ và Thể thao SEAGF. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng xem lại và thông qua Biên bản Hội Nghị Ban Thể thao và phụ nữ lần thứ Nhất diễn ra  ngày 21/11/2020 bằng hình thức trực tuyến tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông qua danh sách đại biểu Ban Thể thao và Phụ nữ SEA Games 31; nghe công tác tổ chức SEA Games 31; cùng chia sẻ về hoạt động thể thao và phụ nữ tại các nước.

Thông tin về các hoạt động thể thao và phụ nữ tại Đông Nam Á, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, với việc thông qua Chương trình nghị sự Olympic 2020, Ủy ban Olympic quốc tế đã kêu gọi hợp tác cùng với liên đoàn thể thao quốc tế và Các Ủy ban Olympic quốc gia cũng như các nền tảng khu vực, quốc gia, quốc tế khác nhau để tăng cường khả năng chơi thể thao cho trẻ em gái và phụ nữ. Đồng thời đạt được hai mục tiêu là làm cho việc tiếp cận thể thao nói chung, Thế vận hội Olympic nói riêng với các vận động viên nữ dễ dàng hơn; tăng số lượng phụ nữ tham gia quản lý và điều hành thể thao.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân có một thực trạng là đại diện của phụ nữ trong Ủy ban điều hành và Thường trực của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) mà không có phụ nữ trong thành phần của Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), Điều hành, Thể thao và Quy tắc và các Ủy ban Y tế. Số lượng nữ lãnh đạo và quản trị viên trong cơ cấu các Ủy ban Olympic quốc gia vẫn còn rất thấp. Không có nữ Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia nào trong 11 Ủy ban Olympic quốc gia Đông Nam Á. Hiện nay, sự tham gia của phụ nữ vào các sự kiện thể thao không ngừng tăng lên, nhưng tỷ lệ bình đẳng giới trong các cơ cấu chi phối các môn thể thao là không cân đối.

Đưa ra đề xuất của Ủy Ban Thể thao và Phụ nữ SEAGF, bà Nguyễn Thị Bích Vân nhấn mạnh, bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu của Phong trào Olympic. Thể thao là một trong những nền tảng mạnh mẽ nhất để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái. Với tư cách là người lãnh đạo Phong trào Olympic, Ủy ban Olympic quốc gia cần có hành động liên tục để thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chiến dịch phát triển lãnh đạo, vận động và nâng cao nhận thức, đồng thời bổ nhiệm nhiều phụ nữ hơn vào vai trò lãnh đạo trong chính quyền và các vị trí quản trị quan trọng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, bàn thảo về vấn đề trên, nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thể thao và phụ nữ Đông Nam Á. Các đại biểu thống nhất đưa ra 2 đề xuất chính là: Đề nghị tất cả các Ủy ban Olympic các nước cần phải có Ủy ban Thể thao và Phụ nữ; nên có 30% phụ nữ tham gia vào Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. Kiến nghị này sẽ được đề xuất lên Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) tại Hội nghị Hội đồng SEAGF diễn ra sáng 12/5.

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.