Đề xuất giữ nguyên hiện trạng trạm y tế cơ sở khi sáp nhập xã

Từ 9-11/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Bình Đại, ngày 9/12. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Trong đó, cử tri xã Phú Vang, huyện Bình Đại đồng tình cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 1237/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị cần xem xét giữ nguyên hiện trạng trạm y tế cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám, chữa bệnh. Đồng thời cần có chế độ chính sách về bảo hiểm y tế cho người dân sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Tại huyện Bình Đại, cử tri xã Lộc Thuận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trung ương thời gian qua, nhận được sự đồng tình cao trong nhân dân. Tuy nhiên, trước tình trạng nhiều đại biểu Quốc hội bị cho thôi làm nhiệm vụ, cử tri cho rằng, việc chọn lựa, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội cần được xem xét, lựa chọn kỹ càng hơn, phải đảm bảo có đủ uy tín, có đức, có tài.

Cử tri huyện Giồng Trôm bày tỏ quan tâm đến chuyển đổi số, nhất là hỗ trợ hướng dẫn cho đối tượng người cao tuổi trong tiếp cận công nghệ..

Cử tri huyện Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc quan tâm nhiều về lĩnh vực giáo dục học đường, trong đó có việc tăng cường giáo dục lịch sử trong trường học. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đối với công tác dạy và học lịch sử cho học sinh, giáo dục truyền thống của dân tộc cho cho thế hệ trẻ; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Cử tri Sơn Đông, Bình Phú (thành phố Bến Tre) đồng tình đối với chủ trương trong công tác phòng, chống lãng phí; tinh gọn bộ máy; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo từng cấp, ngành xem xét kỹ lưỡng các ý kiến, phản ánh của người dân để có sự chỉ đạo và giải quyết thấu đáo, kịp thời, đúng luật, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.