Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ:

Đề thi sẽ phân hóa rõ hơn so với năm ngoái

“Đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn năm ngoái, thang điểm sẽ chi tiết hơn, không làm tròn, chấm thi mà có chênh lệch 0,5 điểm thì phải có sự trao đổi giữa hai người chấm, tránh tình trạng chêch lệch, không thống nhất”, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi sáng 1/7, tại đến cụm thi ĐH Thủy lợi Hà Nội.
Đề thi sẽ phân hóa rõ hơn so với năm ngoái ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phùng Xuân Nhạ động viên phụ huynh thí sinh đang chờ bên ngoài cổng trường thi tại cụm thi ĐH Thủy lợi Hà Nội.

Thưa Bộ trưởng, Bộ đã đưa phương án như thế nào đảm bảo an toàn tối đa cho cụm thi?

Chúng tôi đã tính toán để đảm bảo sự an toàn cũng như chất lượng của kỳ thi. Chúng tôi đã sự điều chỉnh, đảm bảo cán bộ coi thi của các trường ĐH, CĐ phải rải đều ở các cụm thi. Ví dụ, đối với các cụm thi xét tốt nghiệp, yêu cầu ít nhất có 20% cán bộ coi thi từ các trường ĐH, CĐ, đối với các cụm thi phối hợp là 50% cán bộ coi thi đến từ các trường ĐH, CĐ.

Với những cải tiến trong thi cử, kỳ thi năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh. Bộ đề nghị trường ĐH cử các thầy cô đến địa điểm coi thi, tuy phát sinh chi phí đi lại  và vất vả cho thầy cô, nhưng xét trên bình diện tổng thể thì hiệu quả hơn. Đây là trách nhiệm của các trường.

Thưa Bộ trưởng, phương hướng ra đề thi nhằm đảm bảo sự công bằng được thể hiện như thế nào? 

Đề thi là nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi. Chúng tôi kế thừa điểm tốt của kỳ trước. Phải chuẩn hóa kiến thức, cơ bản và phân hóa rõ; chuẩn hóa các em thi kiến thức cơ bản trong chương trình học, những em học cơ bản đều đạt được cả và công nhận tốt nghiệp. Từ việc xét tuyển ĐH, CĐ có một điểm quan trọng đó là sự phân hóa rõ. Đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn năm ngoái, thang điểm sẽ chi tiết hơn, không làm tròn, chấm thi mà có chênh lệch 0,5 điểm thì phải có sự trao đổi giữa hai người chấm, tránh tình trạng chêch lệch, không thống nhất.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Lê Vân - thực hiên

Dành cho bạn

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Sáng 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Trong nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất, cùng 22 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất tại UEH là 97 điểm, trong khi UEL là 90,01 điểm; cả hai trường đều lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển trên thang điểm 100.
Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trưa 9/8, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.