De Rossi lương cao nhất Serie A

Theo điều tra của tờ La Gazzetta dello Sport, tiền vệ Daniele De Rossi hiện là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất tại Italia. Ngôi sao 30 tuổi của AS Roma kiếm được 6,5 triệu euro/năm (sau thuế), nhiều hơn 1 triệu euro so với người xếp thứ hai là tiền đạo Gonzalo Higuain của Napoli.

Theo điều tra của tờ La Gazzetta dello Sport, tiền vệ Daniele De Rossi hiện là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất tại Italia. Ngôi sao 30 tuổi của AS Roma kiếm được 6,5 triệu euro/năm (sau thuế), nhiều hơn 1 triệu euro so với người xếp thứ hai là tiền đạo Gonzalo Higuain của Napoli. Mức lương của De Rossi cũng cao hơn 2 triệu euro so với thủ quân của AS Roma, Francesco Totti.


Mức lương của các ngôi sao Serie A đã phản ánh thực trạng tài chính khó khăn của bóng đá Italia so với các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo đó, chỉ có 12 cầu thủ Serie A có lương từ 4 triệu euro/năm trở lên, trong khi con số này trong đội hình của Chelsea (giải Ngoại hạng Anh) hiện là 13.


Hiện cũng không có bất cứ cầu thủ Serie A nào trong tốp 10 cầu thủ có mức lương cao nhất châu Âu, dẫn đầu bởi Zlatan Ibrahimovic (Paris SG) và Radamel Falcao (AS Monaco). Hai chân sút đang chơi bóng tại Pháp này kiếm được 14 triệu euro/năm (sau thuế). Tiếp sau là Lionel Messi của Barcelona, với mức lương 13 triệu euro/năm.

B.A

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.