Đề phòng ngập úng do mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An

Chiều 15/8, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 10/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ở các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An.
Chú thích ảnh
Điểm sạt lở ta-luy âm trên Quốc lộ 7 do nước lũ sông Lam gây nên, quy mô điểm sạt đã ăn vào gần tim đường. Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đang quản lý các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; Giám đốc các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1, 2.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến mưa lũ; kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình. Các đơn vị đặc biệt quan tâm an toàn các hồ thủy lợi đang thi công, lưu ý đối với công trình dưới sâu, công trình ngầm, các công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng… Đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

Các đơn vị rà soát, khoanh vùng cụ thể diện tích cây trồng (lúa, hoa màu...) có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có phương án tiêu úng cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa hình, tình hình mưa, năng lực công trình tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra.

Đồng thời, thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, căn cứ vào tình hình dự báo mưa để thực hiện điều chỉnh mực nước hồ nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt lưu ý quy trình vận hành, tích nước đối với các hồ chứa đang thi công hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi.

Theo bản tin dự báo lúc 15 giờ 30 ngày 15/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng cho biết, đến 17 giờ ngày 15/8, lượng nước trữ trong các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ đạt trung bình khoảng từ 66 - 95% dung tích thiết kế. Cụ thể: Điện Biên 67%, Sơn La 88%, Tuyên Quang 75%, Lào Cai 82%, Thái Nguyên 71%, Phú Thọ 82%, Bắc Ninh 70%, Ninh Bình 95%, Lạng Sơn 68%, Cao Bằng 70%, Quảng Ninh 89%, Hà Nội 75%.

Các hồ trong khu vực đang vận hành xả tràn: Hồ Đầm Hà Động (Quảng Ninh) với lưu lượng xả 31 m3/s, hồ Yên Lập (Quảng Ninh) là 73 m3/s.

Dung tích các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ đạt mức bình quân từ 71 - 82% dung tích thiết kế; cụ thể: Thanh Hóa 71%, Nghệ An 71%, Hà Tĩnh 73%, Quảng Trị 76%, thành phố Huế 84%.

Các hồ ở Bắc Trung Bộ đang vận hành xả tràn là: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) với lưu lượng xả 171 m3/s; hồ Tả Trạch (thành phố Huế) là 80 m3/s.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.