Thời tiết ngày 26/7: Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi trên 180 mm. Đáng chú ý, mưa có thể đạt cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15–30 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Tây Nguyên cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 28/7, mưa lớn tại khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở mức cấp 1.

Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 25/7 đến 3 giờ ngày 26/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa rất to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như: Mường Pồn (Điện Biên) 104 mm; Tân Tiến (Lào Cai) 101,4 mm; Tân Trịnh (Tuyên Quang) 61 mm.

Chú thích ảnh
Bản biên giới Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) ngập lụt, sạt lở, cô lập do mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–4 m; từ trưa chiều gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4 m. Vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm khu vực vùng biển Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3,5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/7, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8.

Người dân tại khu vực miền Trung và các tỉnh Bắc Bộ cần chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị phương án phòng chống ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn khi lưu thông qua vùng có mưa lớn. Ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần lưu ý các khu vực cảnh báo gió mạnh, sóng lớn để kịp thời di chuyển vào nơi an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Đà Nẵng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32 độ C; phía Nam 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.