Đề phòng lũ lụt sau bão

Sáng 10/11, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tiền phương đối phó với bão số 14 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, bộ, ngành liên quan trong triển khai nghiêm túc và đầy tránh nhiệm chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng, chống bão số 14.

Sáng 10/11, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tiền phương đối phó với bão số 14 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, bộ, ngành liên quan trong triển khai nghiêm túc và đầy tránh nhiệm chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng, chống bão số 14. Đặc biệt là công tác sơ tán nhân dân ở những vùng nguy hiểm đến những nơi trú tránh bão an toàn trước khi bão đến và việc kêu gọi các tàu thuyền tìm nơi trú tránh bão an toàn...


Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, quyết sách kịp thời trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phòng, chống cơn bão số 14. Việc sơ tán hàng chục vạn hộ dân với gần 600.000 người một cách kịp thời, an toàn và lo đầy đủ chỗ ăn, ở, thuốc men đã cho thấy ý thức trách nhiệm rất cao của các cấp chính quyền trước dân. Việc người dân chủ động đào hầm tránh bão cho thấy sự sáng tạo và ý thức của người dân trong việc phòng, chống thiên tai... Các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin kịp thời và đầy đủ, đúng mực về diễn biến về sự tàn phá của cơn bão số 14 đã góp phần tạo nên ý thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống bão.


Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay từ 12 giờ ngày 10/11, các địa phương tổ chức cho dân trở về nơi ở cũ, trừ các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cà Lao Xanh... Các địa phương và các ngành liên quan, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, thanh niên tập trung hỗ trợ việc đưa dân trở về chỗ cũ an toàn, trật tự, trách nhiệm. Các địa phương khi tổ chức đưa dân về phải tổ chức họp dân rút kinh nghiệm, cần biểu dương nhân dân đã chấp hành nghiêm túc việc sơ tán và cần phát huy tinh thần này mỗi khi có cơn bão lớn xuất hiện để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.


"Đây là cơn bão lớn với diễn biến phức tạp, vì vậy các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành cần tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để có những chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời, không để lúng túng, bị động khi có sự cố. Cần tập trung theo dõi lũ ở miền núi, lụt ở đồng bằng và bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn các hồ đập, cần khẩn trương báo cáo với Chính phủ về những hồ đập không đảm bảo an toàn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.


Bộ Công Thương chỉ đạo các hồ thủy điện xả lũ đúng quy định; Bộ Công Thương và Bộ Y tế cần triển khai chuẩn bị hàng hóa, lương thực, thuốc men để phục vụ người dân. Các lực lượng và các ngành chức năng, đặc biệt là quân đội, công an... cần sẵn sàng mọi phương án để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.


Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.