Để ô nhiễm nguồn nước, một loạt quan chức Mỹ bị cáo buộc tội ngộ sát

Ngày 14/6, lãnh đạo cơ quan quản lý y tế bang Michigan (Mỹ) và 4 quan chức khác của bang này đã bị buộc tội ngộ sát trong phiên xét xử vụ ô nhiễm nguồn nước tại thành phố Flint.
Để ô nhiễm nguồn nước, một loạt quan chức Mỹ bị cáo buộc tội ngộ sát ảnh 1

Lãnh đạo cơ quan phụ trách y tế bang Michigan Nick Lyon, người bị cáo buộc lơ là trách nhiệm. Ảnh: Getty

Trong bản cáo trạng, lãnh đạo cơ quan phụ trách y tế bang Michigan Nick Lyon bị cáo buộc lơ là trách nhiệm, không cảnh báo kịp thời khi bệnh lê dương được cho là liên quan tới nguồn nước bị nhiễm khuẩn, bùng phát. Ông này cũng bị cáo buộc có hành vi bưng bít thông tin về vụ việc. Trong khi 4 quan chức còn lại cũng bị buộc tội ngộ sát cùng với một số cáo buộc hình sự khác. Nguồn nước uống của Flint đã bị ô nhiễm từ 3 năm trước. Chính quyền địa phương khi đó đã tìm nguồn nước thay thế với chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, nguồn nước thay thế không những không sạch hơn mà còn độc hại hơn do chưa được xử lý đúng cách, những ống dẫn lâu ngày chạy dưới lòng đất vẫn khiến nguồn nước bị nhiễm chì. Ban đầu các quan chức và chính quyền bang ra sức phủ nhận, khiến hàng nghìn trẻ em vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước này và 12 người khác thiệt mạng vì bệnh lê dương (bệnh viêm phổi do vi khuẩn trong nước gây ra). Tổng số 15 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức dính líu tới vụ việc hiện đang bị điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các nhân vật có thẩm quyền liên quan tới vụ việc và không loại trừ một số nhân vật trong ban lãnh đạo bang. Hồi tháng 3 vừa qua, tòa đã ra phán quyết hỗ trợ 97 triệu USD để thay thế hệ thống ống dẫn nước bị nhiễm chì trong thành phố.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.