Cựu lãnh đạo Libya đối mặt với tội giết người

Ngày 7/11, một tòa án quân sự tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, đã lệnh cho các công tố viên điều tra cựu lãnh đạo thời kỳ chuyển tiếp của nước này, ông Mustafa Abdel Jalil, liên quan đến cái chết của Tướng Abdel Fatah Yunes, người đã chỉ huy các lực lượng chống đối hồi năm 2011.

Ngày 7/11, một tòa án quân sự tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, đã lệnh cho các công tố viên điều tra cựu lãnh đạo thời kỳ chuyển tiếp của nước này, ông Mustafa Abdel Jalil, liên quan đến cái chết của Tướng Abdel Fatah Yunes, người đã chỉ huy các lực lượng chống đối hồi năm 2011.

Cựu lãnh đạo Libya đối mặt với tội giết người ảnh 1

Ông Jalil- cựu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp. Nguồn: Internet

Ông Jalil là cựu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), một cơ quan chính trị đại diện cho lực lượng chống đối trong cuộc xung đột năm 2011. Ngày 8/8, NTC đã giải tán sau khi chuyển giao quyền lực cho Quốc hội khóa mới được dân bầu ra, trong một động thái mang tính biểu tượng đánh dấu sự chuyển giao hòa bình sau cuộc lật đổ chế độ 40 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.


Tướng Yunes là Tổng tư lệnh lực lượng của NTC, và trước đó từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ dưới chính quyền của cựu lãnh đạo Gaddafi. Ông bị sát hại tháng 7/2011 khi đang trên đường trở về thành trì Benghazi theo lệnh của NTC để báo cáo tình hình chiến sự. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Jalil cho biết Tướng Yunes đã bị một nhóm tay súng có vũ trang bắn chết, đồng thời cáo buộc những người ủng hộ ông Gaddafi phải chịu trách nhiệm về cái chết này.

Tòa án trên cho biết phiên xét xử ngày 7/11 được hoãn lại đến ngày 20/2/2013 vì Trưởng Công tố chưa thẩm vấn một số người bị tình nghi là có liên quan đến vụ sát hại ông Yunes.


Cùng ngày, các thành viên thuộc bộ tộc Al-Obeidi của Tướng Yunes cảnh báo sẽ tự giành lại công lý nếu chính quyền mới của Libya tiếp tục "phớt lờ" vụ án này. Họ cho rằng NTC đóng một vai trò nào đó trong vụ ám sát Tướng Yunes.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.