Đệ nhất Kim Hồng lên đường làm giám khảo Mrs America 2013

Ngày 7/8/2013, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương đã có quyết định số 368/ QĐ-NTBD, cho phép TS- Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng tham dự các hoạt động tại cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Mỹ - Mrs America 2013".

Ngày 7/8/2013, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương đã có quyết định số 368/ QĐ-NTBD, cho phép TS- Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Đoàn Thị Kim Hồng tham dự các hoạt động tại cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Mỹ - Mrs America 2013".


Theo đó, Cục trưởng Cục NTBD cho phép Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại Quốc tế - CIAT đưa bà Đoàn Thị Kim Hồng tham dự cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Mỹ- Mrs America 2013" với vai trò thành viên Hội đồng giám khảo, được tổ chức tại Hoa Kỳ, thời gian từ 18 - 28/8/2013.


Công ty CIAT và TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động tại cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Mỹ - Mrs America", Công ty phải có văn bản báo cáo gửi về Cục NTBD.


Ngay sau khi có công văn của Cục, đồng thời cũng kết thúc các hoạt động báo cáo về kết quả cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013, chiều 7/8, Đệ nhất Kim Hồng đã lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho các hoạt động của cuộc thi. Hành trang lên đường của Đệ nhất Kim Hồng là những chiếc áo dài thiết kế phong cảnh Việt Nam của các nhà thiết kế nổi tiếng như: Tuấn Hải, Sỹ Hoàng, Thuận Việt, Phương Nam; những chiếc quạt làm bằng tay, những chiếc xích lô, những bức tranh sơn mài của các nghệ nhân, đĩa và catalogue về cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam".

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.