'Đệ nhất danh cầm' - 'Báu vật' sống của làng ca trù Nguyễn Phú Đẹ đã đi xa

Nghệ nhân ca trù Nguyễn Phú Đẹ đã qua đời chiều 22/3 ở tuổi 96. Tính đến nay, ông là người duy nhất của tỉnh Hải Dương được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân ở lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian hát ca trù.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ (ngoài cùng, bên phải) trình diễn tại Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tháng 12/2015. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ sinh năm 1923, ông bắt đầu học nghề từ năm 1935. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, ông hoạt động ca trù tại nhiều tỉnh ở miền Bắc. Năm 2000, ông tham gia thành lập Câu lạc bộ Ca trù xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Năm 2006, ông tham gia thành lập Giáo phường Ca trù Thăng Long, Hà Nội. Từ năm 2006, ông thường xuyên thực hiện các hoạt động biểu diễn, truyền nghề tại Hải Dương và Hà Nội do Viện Âm nhạc Việt Nam, tỉnh Hải Dương, giáo phường Thăng Long (Hà Nội) và Câu lạc bộ Ca trù xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ tổ chức.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ có tài năng trình diễn đàn đáy đặc biệt xuất sắc trong nghệ thuật ca trù, nắm vững kỹ năng và đã truyền dạy cho nhiều học trò ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với tài năng và những đóng góp của mình, ông được tôn là “đệ nhất danh cầm”, được coi như “báu vật nhân văn sống” ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trong suốt cuộc đời gắn bó với nghệ thuật ca trù, ông đã được nhận nhiều danh hiệu, bằng khen, giải thưởng do Trung ương và tỉnh trao tặng. Năm 2005, ông đạt Huy chương Vàng Liên hoan ca trù toàn quốc và được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam”. Năm 2010, ông được nhận Giải thưởng Đào Tấn do Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trao tặng. Năm 2015, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đầu tháng 3/2019, nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ là một trong 62 cá nhân được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” vì những cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.