Đề nghị Tập đoàn Phongsupthavy (Lào) nghiên cứu, mở rộng hợp tác lĩnh vực năng lượng

Sáng 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn có buổi tiếp ông Kounlaphanh Vongnathy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsupthavy (Lào).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) Khounlaphanh Vongnathi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Kounlaphanh Vongnathy, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện tinh thần hợp tác và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, Lào, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng - lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Tập đoàn Phongsupthavy là một trong những nhà đầu tư tiên phong của Lào trong việc xuất khẩu điện sang Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao cam kết của Tập đoàn tiếp tục tăng xuất khẩu điện, đóng góp thiết thực vào việc triển khai các thỏa thuận và cam kết hợp tác năng lượng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Để bảo đảm việc triển khai các dự án, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan. Tập đoàn cần tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống điện và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Phongsupthavy nghiên cứu, mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực tiềm năng như tín chỉ carbon, hạ tầng năng lượng. Tập đoàn cũng được khuyến khích tham gia các dự án kết nối lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid) và các sáng kiến hợp tác khu vực như hợp tác Mekong - Lan Thương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) Khounlaphanh Vongnathi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Kounlaphanh Vongnathy khẳng định Tập đoàn Phongsupthavy cam kết triển khai các dự án hợp tác năng lượng theo đúng pháp luật của hai nước. Ông Vongnathy bày tỏ quyết tâm hiện thực hóa kế hoạch xuất khẩu khoảng 6.000 MW điện sang Việt Nam trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tin tưởng, với định hướng rõ ràng về kết nối hai nền kinh tế của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng nền tảng hợp tác vững chắc và tinh thần tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác giữa Tập đoàn với Việt Nam sẽ thành công. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác năng lượng Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tập đoàn Phongsupthavy được thành lập ngày 1/1/2001, ban đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hệ thống tưới tiêu và cơ sở hạ tầng. Đến năm 2011, Tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực khai thác mỏ, nông nghiệp và năng lượng sạch, bao gồm thủy điện, năng lượng mặt trời và điện gió.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.