Đề nghị Tập đoàn Hoa Điện đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam

Trưa 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vui mừng gặp lại ông Bành Cương Bình và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến công tác tại Việt Nam và các cuộc trao đổi, tiếp xúc với bộ, cơ quan, doanh nghiệp, đối tác liên quan đạt nhiều kết quả tốt đẹp, thực chất.

Đánh giá cao việc Tập đoàn Hoa Điện có quy mô hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng và đạt được nhiều thành tựu thời gian qua, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, do đó nhu cầu về điện cũng tăng theo, nhất là nhu cầu về điện sạch, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài và Trung Quốc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững, phù hợp với thế mạnh của Trung Quốc, mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong đó có lĩnh vực năng lượng. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như ủng hộ sự hợp tác đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam, ông Bành Cương Bình cho biết, Tập đoàn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: Thiết bị và hệ thống kỹ thuật cao cấp, đầu tư và xây dựng nhà máy điện, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp điện.

Tập đoàn Hoa Điện đã đầu tư khoảng 2,8 tỷ USD vào các dự án điện tại Việt Nam với tổng công suất lắp đặt đạt 1,5 GW gồm: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải; 4 dự án điện gió tại Đắk Lắk. Tập đoàn mong muốn tiếp tục đầu tư phát triển ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong đó triển khai thêm dự án điện sinh khối, điện gió, dự trữ năng lượng tại Đắk Lắk, Trà Vinh, Quảng Trị, Lâm Đồng; hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực…

Ông Bành Cương Bình đề xuất Chính phủ Việt Nam sớm hoàn thiện chính sách đầu tư cho các dự án năng lượng xanh như điện gió, điện mặt trời, sinh khối, hydro, lưu trữ năng lượng và thủy điện tích năng, nhất là chính sách ưu đãi đối với công nghệ nâng cấp năng lượng truyền thống, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp và cải tạo linh hoạt nhà máy nhiệt điện than.

Trước mắt, ông đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án hiện hữu, đẩy nhanh quá trình nghiệm thu, phê duyệt và đưa vào vận hành thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong lựa chọn địa điểm, sử dụng đất, triển khai dự án mới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, hoan nghênh Tập đoàn Hoa Điện lớn mạnh, đóng góp cho sự phát triển của Trung Quốc; cảm ơn sự giúp đỡ của Tập đoàn dành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tư vấn, tiết kiệm năng lượng, triển khai phát triển năng lượng xanh, bền vững và đầu tư các dự án điện tại Việt Nam.

Nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng tốt cho các hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Hoa Điện phát huy thế mạnh và thành quả, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, trong đó giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam về khoa học, kỹ thuật ngành công nghiệp điện, đảm bảo an ninh năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời gian tới.

Mong muốn Tập đoàn Hoa Điện triển khai tốt các dự án đã đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục đầu tư thêm các dự án năng lượng xanh như điện gió, điện mặt trời, sinh khối, hydro, lưu trữ năng lượng và thủy điện tích năng tại Việt Nam, đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, nghiên cứu phát triển… trên tình thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ; hài hoà lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp”.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Tập đoàn Hoa Điện tháo gỡ các vướng mắc tại các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tập đoàn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thành công nhiều hơn như đã thành công ở Trung Quốc và một số nước.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.