Đề nghị không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào tháng 3/2022

Ngày 25/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Đặng Gia Duẩn cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn số 5491/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào tháng 3/2022.
Chú thích ảnh
Nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk tưng bừng trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo định kỳ, tháng 3/2021, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Song do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý không tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào năm 2021, chuyển sang năm 2022 tổ chức (theo thông báo của Công văn số 6504/VPCP-NN ngày 7/8/2020 của Văn phòng Chính phủ).

Theo dự báo, trong thời gian tới, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19 với số ca mắc tăng kỷ lục. Việc vận động tài trợ từ các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 rất khó khăn; thời gian để triển khai lễ hội từ lúc khởi động cho đến khi tổ chức thực hiện phải mất hơn 8 tháng. Chính vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2022 và đề xuất xin tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào năm 2023.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra vào năm 2022 sẽ gặp những khó khăn như: Không tổ chức được các hoạt động tập trung đông người, việc vận động kinh phí phục vụ Lễ hội khó khăn, các doanh nghiệp đang “gồng mình” vượt qua khó khăn do dịch nên chưa có thời gian để phục hồi và sẵn sàng phục vụ Lễ hội,… Do đó, nếu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 dời sang năm 2023 tổ chức, tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội và cũng sẽ có thời gian tạo ra “cơ hội vàng” để doanh nghiệp phục hồi, tính toán phương án, kịch bản đồng hành cùng tỉnh xuyên suốt Lễ hội, tạo cơ hội cho ngành dulịch khởi sắc dịp Lễ hội. 

Cũng theo ông Đặng Gia Duẩn, bắt đầu từ năm 2023, định kỳ 5 năm 1 lần, mỗi lần 3 ngày, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc cấp tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 về phê duyệt Đề án “Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk”.  Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ có các hoạt động như: phục dựng lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian truyền thống, trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc, thi đấu các môn thể thao truyền thống (đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná, chạy cà kheo). Xuyên suốt ngày hội còn có hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch; chế biến, giới thiệu các món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc phục vụ du khách… Như vậy, nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 và Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất dự kiến sẽ cùng diễn ra vào tháng 3/2023.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..