Đề nghị Hong Kong xem xét cấp thị thực làm việc cho công dân Việt Nam

Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy chính quyền Hong Kong sớm xem xét cấp thị thực (visa) làm việc cho công dân Việt Nam.
Trả lời phóng vấn báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng”, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) Hoàng Chí Trung cho biết Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy chính quyền Hong Kong sớm xem xét cấp thị thực (visa) làm việc cho công dân Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, hiện tại Chính quyền Hong Kong không cấp phép cho người dân từ Việt Nam, Trung Quốc Đại lục, hai vùng lãnh thổ Ma Cao và Đài Loan (Trung Quốc), Afghanistan, Campuchia, Cuba, Lào,  Triều Tiên và Nepal đến làm việc tại đây. Theo Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung, nguyên nhân là do vấn đề người tị nạn Việt Nam chạy qua Hong Kong từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Đến nay, phía bạn vẫn lo ngại về vấn đề này, do đó hết sức thận trọng trong việc xem xét cấp visa làm việc cho người Việt.
Đề nghị Hong Kong xem xét cấp thị thực làm việc cho công dân Việt Nam ảnh 1

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) Hoàng Chí Trung. Ảnh: scmp

Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung đã vài lần làm việc với các quan chức cấp cao của Cơ quan Quản lý Lao động và Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Hong Kong để đề nghị phía Hong Kong cho phép người Việt sang lao động tại đây. Trong quá trình làm việc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã cập nhật một số tình hình kinh tế, xã hội ở trong nước và khẳng định hiện không còn tình trạng người Việt chạy qua Hong Kong tị nạn như trước.Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung cũng lưu ý, Khu Hành chính Đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) đã cho phép người Việt sang làm việc. Hiện có khoảng hơn 20.000 người Việt đang lao động tại Ma Cao, chủ yếu làm giúp việc và làm thuê trong các sòng bài, nhà hàng. Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung cho biết: “Tôi vừa có cuộc gặp với Trưởng Đặc khu Hành chính Ma Cao. Ông đánh giá người Việt đã đóng góp tốt vào việc phát triển kinh tế Ma Cao, đa phần chấp hành tốt các quy định pháp luật. Ông còn hi vọng ngày càng có nhiều lao động Việt Nam sang Ma Cao làm việc.”Theo Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong đang đàm phán với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về một hiệp định tự do thương mại, ông hi vọng các bên có thể ký kết thỏa thuận này trong năm nay hoặc năm tới, và Hong Kong cần phải đối xử công bằng với tất cả các nước ASEAN. Ông Hoàng Chí Trung nói: “Nếu Hong Kong cho phép người Indonesia và người Philippines được làm việc tại đây, thì tôi hi vọng Hong Kong sớm xem xét lại chính sách này và cho phép người dân Việt Nam được cấp visa làm việc tại Hong Kong”. Ông hi vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong vòng một, hai năm tới.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.