Đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, chuyên gia Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ

Việt Nam mong muốn việc phỏng vấn và xin thị thực du học đối với học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được tiến hành thuận lợi.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều 29/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Chính phủ Hoa Kỳ tạm ngừng cấp thị thực mới với sinh viên nước ngoài và việc vừa qua chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra thông cáo liên quan đến việc Đại học Harvard không được tuyển sinh sinh viên quốc tế và du học sinh hiện tại phải chuyển trường hoặc bị mất tư cách pháp lý tại Mỹ, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết đây là những mối quan tâm rất lớn của nhiều gia đình, nhiều phụ huynh và nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam trong lúc này.

Theo Người phát ngôn, Bộ Ngoại giao cũng như là các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để tìm hiểu về thông tin này.

"Chúng ta đều biết là thời điểm này nhiều học sinh, sinh viên các nước, trong có học sinh và sinh viên Việt Nam chuẩn bị làm thủ tục xin thị thực sang Hoa Kỳ học tập dưới các hình thức như du học tự túc hoặc có học bổng. Chúng tôi mong rằng việc phỏng vấn và xin thị thực du học đối với học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được tiến hành thuận lợi để giáo dục tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ".

Về thông cáo liên quan đến việc Đại học Harvard, Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giáo viên, học giả và chuyên gia của Việt Nam tham gia vào các chương trình giáo dục và đào tạo tại Hoa Kỳ, trong đó có các trường đại học danh tiếng và chất lượng cao, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ họp vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng".

*Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình đụng độ vũ trang ở khu vực biên giới Thái Lan -Campuchia, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:

"Thông tin về vụ việc đều đã được hai phía cả Campuchia và Thái Lan thông báo. Chúng tôi tin rằng là mọi bất đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình, phù hợp với thỏa thuận của hai nước trên tinh thần đoàn kết của ASEAN và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.