Đề nghị HĐBA họp khẩn việc Israel mở rộng nhà định cư

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn nhằm ngăn chặn việc Israel mở rộng nhà định cư Do Thái tại Jerusalem.
Tối 27/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn nhằm ngăn chặn việc Israel mở rộng nhà định cư Do Thái tại Jerusalem.
Đề nghị HĐBA họp khẩn việc Israel mở rộng nhà định cư ảnh 1

Toàn cảnh khu định cư Do Thái gần Har Homa, phía đông bắc Jerusalem, được xây dựng những năm 90, ngày 27/10. Ảnh: THX-TTXVN.

Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn một thông cáo báo chí chính thức của trợ lý cho Tổng thống Abbas cho biết đề nghị của Palestine "nhằm thảo luận về việc ngừng các hành động tấn công của Israel tại Jerusalem và các hành động vi phạm vùng đất thánh Đền al-Aqsa", mà người Do Thái gọi là khu Núi Đền. Palestine kêu gọi HĐBA hành động ngay lập tức nhằm ngăn chặn làn sóng xây nhà định cư mới mà Chính phủ Israel vừa thông qua cùng ngày. Thông cáo nhấn mạnh: "Làn sóng xây nhà định cư mới này đe dọa nghiêm trọng đến toàn bộ tiến trình hòa bình".Cũng trong tối 27/10, Jordan đã đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn để thảo luận về việc Israel lên kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư cho người Do Thái ở khu vực Đông Jerusalem.Jordan, một ủy viên không thường trực của HĐBA gồm 15 nước, đang chờ Argentina - nước giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng này - ấn định thời điểm tổ chức họp khẩn. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao khẳng định với báo giới rằng cuộc họp theo đề nghị của Jordan chưa thể tổ chức trong ngày 28 hoặc 29/10.Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý với các kế hoạch xây mới hơn 1.000 nhà định cư Do Thái ở Đông Jerusalem, trong đó khoảng 400 nhà ở Har Homa và khoảng 600 tại Ramat Shlomo. Cả hai khu vực này đều là đất Israel chiếm đóng của người Palestine trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.Cùng ngày, ông Jibril Rajoub, một thành viên cấp cao của phong trào Fatah, nhấn mạnh: "Việc Israel hóa Đông Jerusalem là hành động đơn phương và khiêu khích nhất đối với người Palestine nói riêng, người Hồi giáo và người Arab nói chung". Ông cảnh báo quyết định này sẽ làm theo thang bạo lực. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi người định cư Do Thái chuyển đến 35 ngôi nhà ở Silwan, nơi có đông người Palestine sinh sống ở phía Nam khu Phố Cổ, gây phản ứng giận dữ ở Ramallah (Bờ Tây) và khiến Washington phải lên án.Quyết định trên của Thủ tướng Netanyahu cũng lập tức vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng điều này "không phù hợp" với các nỗ lực hòa bình. Bà nhấn mạnh: "Mỹ vẫn giữ quan điểm rõ ràng rằng hoạt động xây nhà định cư là bất hợp pháp và kịch liệt phản đối mọi hành động đơn phương quyết định số phận Jerusalem". Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Israel giải thích rõ thông tin cho rằng Tel Aviv có kế hoạch xây nhà tái định cư nói trên, đồng thời bày tỏ quan ngại về tiến trình hòa bình ở nước này. Người phát ngôn của EU Maja Kocijiancic cho biết nếu thông tin về kế hoạch trên là xác thực, "một lần nữa phải đặt câu hỏi về cam kết của Israel là đạt giải pháp thông qua đàm phán với Palestine". Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết nước này sẽ áp dụng mọi biện pháp nhằm chấm dứt hành động vi phạm của Israel ở Đông Jerusalem. Ngoại trưởng Judeh cũng nhấn mạnh cần sớm nối lại các cuộc đàm phán Palestine - Israel nhằm thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.