Israel: Palestine sẽ không có nhà nước

Bộ trưởng Quốc phòng Israel phản đối việc thành lập nhà nước Palestine và bảo vệ quyết định của ông về việc không lật đổ phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Truyền thông Israel ngày 16/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Moshe Ya'alon phản đối việc thành lập nhà nước Palestine và bảo vệ quyết định của ông này về việc không lật đổ phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Israel: Palestine sẽ không có nhà nước ảnh 1

Ông Moshe Ya'alon phản đối việc thành lập nhà nước Palestine.

Báo "Israel Hayom" cho biết ông Ya’alon đã chỉ trích Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas, cho rằng nhà lãnh đạo Palestine chưa từng cam kết chấm dứt xung đột với Israel cho dù nhà nước Do Thái rút về các đường giới tuyến trước năm 1967. Ông Ya'alon nói: "Thay vì tìm kiếm một giải pháp, tôi đang tìm cách giải quyết cuộc xung đột và các mối quan hệ nhằm tăng cường lợi ích chung. Đã đến lúc Israel từ bỏ quan niệm rằng mọi thứ đều dẫn tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Họ có thể gọi đó là lãnh thổ Palestine, nhưng về cơ bản, đó sẽ là một khu tự trị".


Ông Ya'alon còn tiết lộ với tờ "Ma'ariv Hashavua" rằng trước khi tiến hành chiến dịch quân sự chống Gaza vừa qua, nội các an ninh Israel đã đánh giá về chi phí và lợi ích của việc tiến quân chiếm giữ Gaza và lật đổ Hamas. Ông giải thích rằng cho dù quét sạch Gaza, Israel vẫn không thể đạt được một lệnh ngừng bắn với Hamas. Theo Bộ trưởng Ya'alon, phong trào này đã chiến bại vì buộc phải nhường cho PA quyền kiểm soát nguồn tiền đổ vào dải đất này và không được đề cập tới trong hội nghị các nhà tài trợ cho Gaza vừa diễn ra tại Ai Cập.

Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán vào cuối tháng 10

Ngày 16/10, Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết các phái đoàn của Palestine và Israel sẽ trở lại thủ đô Cairo (Ai Cập) vào cuối tháng 10 này để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Phát biểu với Hãng thông tấn Maan của Palestine, ông Abu Marzouk cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp do Ai Cập làm trung gian sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc mở sân bay và cảng biển tại Dải Gaza. Phó thủ lĩnh Hamas nêu rõ: "Những vấn đề này không cần phải đàm phán do đã được quy định trong Hiệp định Oslo năm 1993. Điều mà chúng tôi sẽ xem xét là mở lại cảng biển và vận hành sân bay", đồng thời khẳng định rằng vấn đề trao đổi tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới.

T.N

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.