Đề nghị đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đề nghị các địa phương đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán hoạt động bình thường.
Chú thích ảnh
Đề xuất đưa chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu để đảm bảo sự vận hành thông suốt. Ảnh: TTXVN.

Ngày 1/4, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã ký công văn số 2194/UBCKNN-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu.

Theo UBCKNN, ngày 27/3 và 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

UBCKNN nhận thức rằng, các dịch vụ tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì. Do vậy, UBCKNN đã có các Công văn số 86, 92, 120, 131 gửi cho các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Do vậy, để hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt. Tại công văn này, UBCKNN đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đưa ngành chứng khoán vào danh mục ngành "Dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh, thành phố được hoạt động bình thường.

Trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp mới, một số hoạt động kinh tế đã bị ngưng trệ, sinh hoạt của người dân bị gián đoạn, vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều Chỉ thị quyết liệt nhằm tăng cường các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, một vài phiên gần đây có xuất hiện luồng thông tin “fake news” cho rằng, thị trường chứng khoán cũng thuộc diện phải tạm ngừng giao dịch để phòng, chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 15 ngày 27/3 và Chỉ thị 16 ngày 31/3.

"Thông tin đồn thổi thị trường chứng khoán sẽ tạm ngừng giao dịch là hoàn toàn không chính xác. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có ý tưởng cũng như chưa nhận được chỉ đạo nào về việc tạm ngừng giao dịch thị trường chứng khoán. Lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán là hai lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế nên thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giao dịch bình thường. Hiện nay, cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), các công ty chứng khoán và các đơn vị liên quan đã có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng để giúp thị trường giao dịch an toàn, thông suốt trong mọi tình huống”, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nói. 

Phía UBCKNN đã có công văn gửi các đơn vị, thành viên thị trường sau khi Chỉ thị 15 của Thủ tướng ban hành yêu cầu chủ động xây dựng kịch bản đảm bảo giao dịch chứng khoán thông suốt trong mọi tình huống. Tinh thần này sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý Nhà nước quán triệt dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 16 ngày 31/3.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.