Đề nghị chấm dứt hợp đồng 6 gói thầu khu tái định cư sân bay Long Thành chậm tiến độ

Ngày 8/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ Dự án sân bay Long Thành. Nguyên nhân do các gói thầu chậm tiến độ trong thời gian dài.
Chú thích ảnh
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay quốc tế Long Thành (ảnh tư liệu, minh họa).

Nếu chấm dứt, thanh lý hợp đồng thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ thông báo, đồng thời tổ chức chốt khối lượng hoàn thành, thực hiện cập nhật dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới để triển khai khối lượng công việc còn lại.

Hiện tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm việc cụ thể với các nhà thầu, sau đó báo cáo tỉnh hướng xử lý. Nếu nhà thầu đưa ra cam kết có tính khả thi về thời hạn hoàn thành các gói thầu thì tiếp tục cho thực hiện hợp đồng. Nếu cam kết thiếu khả thi thì cương quyết cắt hợp đồng. Trường hợp cắt hợp đồng với các nhà thầu do thi công chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn Đồng Nai từ nay về sau.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tại khu tái định cư có 11 công trình (gói thầu) xã hội gồm: 8 trường học (từ mầm non đến Trung học cơ sở),1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. 

Trong năm 2021, các công trình này lần lượt được khởi công, song đến nay, chỉ có 2 công trình (trường mầm non và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã) đã hoàn thành; 3 công trình khác thi công đạt hơn 80% khối lượng. Còn 6 gói thầu còn lại mới chỉ hoàn thành khoảng 15% phần việc. Đây là những gói thầu mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị tỉnh chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các gói thầu chậm tiến độ một phần vì dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu do các nhà thầu triển khai thi công nhỏ giọt, không bố trí đủ nguồn lực, thiếu hợp tác cùng ngành chức năng. Với tình trạng như hiện nay, 6 công trình này khó có khả năng hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, những tháng qua, nhiều công trình xã hội tại định cư Lộc An – Bình Sơn ngừng thi công, vắng bóng công nhân. Theo các nhà thầu, việc ngừng thi công do nhà thầu không quyết toán được với chủ đầu tư, chờ ngành chức năng điều chỉnh đơn giá. Ngoài ra, đầu năm 2022, niên độ của dự án đã hết nên nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn.

Theo đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 493, hiện doanh nghiệp đang thực hiện 4 gói thầu tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Các gói thầu chậm tiến độ một phần do nhà thầu chậm trễ trong việc triển khai các nguồn lực đến công trường để xây dựng công trình. Hiện nay, Công ty 493 đã đưa vật tư, vật liệu về công trường nhằm triển khai thi công. Nếu được chủ đầu tư tạo điều kiên, Công ty 493 cam kết hoàn thành các gói thầu vào cuối năm 2022.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.