Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để thảo luận về đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.
Chiều 16/5, tại Hà Nội, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để thảo luận về đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương.Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được công văn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
 Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga ảnh 1

Bà Châu Thị Thu Nga trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 11/5/2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được công văn của Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội sớm có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.Theo các văn bản trên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án xây dựng nhà ở tại khu B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo trên 114 tỷ đồng. Báo cáo của các cơ quan trên đã khẳng định hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.Theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 7/1/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 866 tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với bà Châu Thị Thu Nga.Qua thảo luận, các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất cho rằng hành vi phạm pháp luật của bà Châu Thị Thu Nga đã vi phạm tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội (theo điều 46 Luật Tổ chức Quốc hội). Đại biểu Châu Thị Thu Nga không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.Căn cứ vào Điều 56 Luật Tổ chức Quốc hội; Điều 32 Quy chế về hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Điều 6 Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.Tại hội nghị, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đã cho biết Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga theo Điều 56, Luật Tổ chức Quốc hội.Điều 46 Luật Tổ chức Quốc hội quy định: Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Điều 56 Luật Tổ chức Quốc hội quy định: Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy theo mức độ sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa ra Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của cử tri nơi bầu ra đại biểu Quốc hội đó.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.