Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Ngày 18/7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sát hại 6 người tại Bình Phước để xem xét kháng cáo của hai bị cáo và gia đình bị hại.
Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước ảnh 1

Bị cáo Vũ Văn Tiến trước vành móng ngựa. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Theo đó, sau bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, hai bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có kháng cáo xin giảm nhẹ mức án. Còn gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo Trần Đình Thoại và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trần Thị Trinh (dì của bị cáo Nguyễn Hải Dương). Gia đình bị hại cho rằng bà Trinh có liên quan đến hành vi phạm tội của Dương, bà Trinh là người đã cho Dương mượn xe máy trong đêm gây án. Còn bị cáo Nguyễn Hải Dương chấp nhận hình phạt tử hình nên không kháng cáo, tham dự phiên tòa với vai trò có nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng cáo.

Trước đó, bà Trần Thị Trinh đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do mới sinh con. Tại phiên tòa hôm nay, Luật sư bảo vệ bị cáo Vũ Văn Tiến cho rằng bà Trinh là người bị gia đình bị hại kháng cáo xem xét trách nhiệm hình sự nên nếu bà Trinh vắng mặt thì cần hoãn phiên tòa. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng tuy bà Trinh vắng mặt nhưng không cần thiết phải hoãn phiên tòa, phiên xử vẫn tiếp tục tiến hành.

Trong phần xét hỏi, trả lời Hội đồng xét xử về yêu cầu kháng cáo, ông Nguyễn Lê Vinh, đại diện gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử cần xem xét dấu hiệu "không tố giác tội phạm" của bà Trinh và cho rằng bà này biết Dương thực hiện hành vi phạm tội. Đối với Thoại, ông Vinh yêu cầu tăng hình phạt vì "không tố cáo hành vi của Dương khi biết âm mưu" mà còn mua dao cho Dương thực hiện tội ác.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lời khai của các bị cáo phù hợp với kết quả điều tra, thực nghiệm hiện trường. Việc áp dụng các quy định pháp luật xét xử các bị cáo là phù hợp. Tòa cấp sơ thẩm xét xử có căn cứ và thỏa đáng.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo trong vụ án, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự với bà Trần Thị Trinh. Bà Trinh không biết về âm mưu và kế hoạch của Nguyễn Hải Dương nên không có dấu hiệu về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, do gia đình bị hại không đồng ý chuyện tình cảm của Nguyễn Hải Dương và chị Lê Thị Ánh Linh nên Dương này sinh ý định giết người và chiếm đoạt tài sản. Ngày 4/7/2015, Dương rủ Trần Đình Thoại đến nhà ông Mỹ với mục đích giết người rồi cướp tài sản và được Thoại đồng ý nhưng do cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi – cháu ông Mỹ), người bị Dương dụ dỗ không ra mở cửa nên kế hoạch bất thành. Tối 5/7/2015, Thoại đã mua dao đưa cho Dương nhưng sau đó nói bà ngoại bệnh nên không đi nữa. Ngày 6/7/2015, Dương rủ Vũ Văn Tiến đi cướp tài sản và được Tiến đồng ý. Vào khoảng 1 giờ ngày 7/7/2015, Dương và Tiến vào nhà ông Mỹ, ra tay giết hại cả 6 người và cướp đi số tài sản có giá trị hơn 49 triệu đồng. Tối 10/7, Dương và Tiến bị bắt. Đến ngày 9/8/2015, Trần Đình Thoại bị bắt tạm giam.

Ngày 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương và bị cáo Vũ Văn Tiến lĩnh án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản.” Bị cáo Trần Đình Thoại 16 năm tù giam cũng với các tội danh trên. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền tổng cộng 480 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 19/7.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.