Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình tử vong xảy ra trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 1

Lực lượng Công an được huy động để bảo vệ khu vực hiện trường.

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 2

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thực nghiệm hiện trường, tránh sự bức xúc của dư luận, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ khu biệt thự rộng hàng ngàn m2, dùng tấm bạt bao quanh, che phủ khu vực hiện trường. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, quá trình dựng lại hiện trường nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án, kiểm tra đánh giá các tài liệu, chứng cứ đã thu thập nhằm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Bước tố tụng này có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp.

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 3

Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (đội mũ bảo hiểm) thực hiện lại quá trình gây án.

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 4

Bị can Nguyễn Hải Dương (phải) và Vũ Văn Tiến (trái) thực hiện lại quá trình gây án.

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 5

Trong suốt quá trình hai bị can thực hiện lại hành vi của mình đều có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra

Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 6

Nghi can Nguyễn Hải Dương tại cơ quan điều tra.

Tại buổi thực nghiệm điều tra, hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã cùng nhau thực hiện lại toàn bộ diễn biến hành vi tại hiện trường mà hai bị can này đã gây ra đối với gia đình nạn nhân. Trong suốt quá trình hai bị can thực hiện lại hành vi của mình đều có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và hai luật sư bào chữa cho hai bị can. Luật sư Hoàng Kim Vinh, Trưởng đoàn luật sư tỉnh Bình Phước - người bào chữa cho bị can Nguyễn Hải Dương cho biết: Buổi thực nghiệm điều tra diễn ra thuận lợi, chặt chẽ, đúng quy trình pháp luật. Hành vi của bị can thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại cơ quan điều tra về diễn biến vụ việc.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.