Để dành nước, Khánh Hòa dừng canh tác 2.000 ha lúa

Khánh Hòa sẽ dừng canh tác 2.000 ha lúa vụ hè thu thuộc các cánh đồng dọc sông Cái để dành nguồn nước từ sông này cho các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Nha Trang và một số vùng phụ cận thuộc huyện Diên Khánh, Cam Lâm.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận đề xuất trên của các ngành chức năng địa phương. Đề xuất này này nhằm ứng phó tình trạng hạn hán kéo dài và đang gia tăng bởi nguồn nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về chỉ vừa đủ để cung cấp nước sinh hoạt.

Theo đó 17 trạm bơm nước tưới lúa dọc theo sông Cái sẽ ngừng hoạt động. Hiện lưu lượng nước trên sông Cái chỉ còn khoảng 1,4m3/giây và đang tiếp tục giảm từng ngày.

Trong khi đó hai nhà máy nước do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý và vận hành dựa vào nguồn nước của sông Cái có tổng công suất 113.000m3/ngày đêm, tương đương với lưu lượng khai thác 1,4m3/giây.

Ngoài biện pháp kể trên, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa còn tiến hành gia cố đập ngăn mặn tạm trên sông Cái, triển khai kế hoạch giữ nước; kiểm tra, giám sát các nguồn xả thải của các nhà máy công nghiệp trong khu vực nhằm đảm bảo chất lượng nước sông không bị ô nhiễm khi đang cạn dần.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa còn lên phương án dự phòng trong hình huống hạn hán kéo dài, có thể xả 6 triệu m3 nước từ hồ chứa Suối Dầu về sông Cái để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho các địa bàn kể trên.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.