Đề cử Bộ trưởng Lao động của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lui

Ông Andrew Puzder, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lao động, đã chính thức rút lui rạng sáng 16/2 theo giờ Việt Nam, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.
Đề cử Bộ trưởng Lao động của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lui ảnh 1

Ông Andrew Puzder, đề cử cho vị trí Bộ trưởng Lao động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã rút lui. Ảnh: CNN

Thông báo trên được chính ông Puzder thông báo trên mạng xã hội, sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan tới lĩnh vực kinh doanh và đời sống cá nhân của ông Puzder. Theo đó, nhiều người bày tỏ lo ngại về quan điểm của ông Puzder trong vấn đề lương tối thiểu, cũng như việc ông thừa nhận đã không làm tròn bổn phận đóng thuế.

Giới quan sát cho rằng những bê bối trong quá khứ có thể khiến ông Puzder không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phe Cộng hòa, dẫn đến thất bại trong quá trình phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ.

Nhiều đề cử vào các vị trí nội các của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối trong thời gian qua. Điển hình trong đó là đề cử bà Betsy DeVos vào vị trí Bộ trưởng Giáo dục. Trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, bà DeVos chỉ được phê chuẩn sau khi Phó Tổng thống Mike Pence buộc phải tham gia bỏ phiếu để phá vỡ thế bế tắc. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong các phiên phê chuẩn nội các Tổng thống Mỹ trước đây.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.