Ông Trump cứng rắn, đề nghị Nga ‘trả’ Crimea cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang thể hiện đường lối chính sách “cứng rắn” hơn với Nga khi bày tỏ hi vọng Moskva sẽ “trả” bán đảo Crimea cho Ukraine.
Ông Trump cứng rắn, đề nghị Nga ‘trả’ Crimea cho Ukraine ảnh 1

Chính quyền ông Trump vẫn giữ quan điểm Nga nên trả Crimea cho Ukraine.

Kênh truyền hình RT đưa tin, đề cập đến việc Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn xin từ chức sau bê bối có liên hệ với các nhà ngoại giao Nga trước thềm nhậm chức chính thức của ông Trump, phát ngôn viên Sean Spicer chỉ ra rằng Nga “đã chiếm đoạt” Crimea dưới thời của cựu Tổng thống Obama.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật hôm 14/2 tại Nhà Trắng, ông Spicer cho biết: “Tổng thống Trump thể hiện quan điểm rõ ràng ông mong chính quyền Nga giảm leo thang bạo lực tại Ukraine và trả lại Crimea. Đồng thời ông ấy cũng mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) do ông Trump chỉ định Nikki Haley bày tỏ trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào 2/2: “Crimea là một phần của Ukraine. Các lệnh trừng phạt của chúng tôi liên quan đến Crimea sẽ không có gì thay đổi cho đến khi Nga trả lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine”.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nhấn mạnh, người dân Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý, và bỏ phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối để sáp nhập vào nước Nga.

Crimea vốn dĩ là một phần của Nga trong năm 1783. Đến 1954, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Khrushchev và Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết quyết định chuyển giao Crimea cho Ukraine. Theo kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, 96,77% cử tri ở Crimea đã bỏ phiếu chọn sáp nhập Liên bang Nga. 

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.