Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, dự án chậm tiến độ, tài sản công dôi dư để ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu.  Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026, diễn ra ngày 14/7.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần "phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách"; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu đặc biệt quan tâm xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài; quản lý chặt chẽ tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Ông Đồng Văn Thanh cũng đề nghị các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực dự báo; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Tại hội nghị, ông Cao Thiện Khải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã thông qua báo cáo tóm tắt nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 39 đoàn kiểm tra, giám sát; trong đó 21 đoàn giám sát đã ban hành kết luận, các đoàn còn lại đang triển khai theo kế hoạch. Toàn thành phố thực hiện 27 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát xét xử 26 vụ với 63 bị cáo; Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 12 vụ với 20 bị cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2026, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; trọng tâm là thực hiện các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Ông Mai Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã Phụng Hiệp phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Các cơ quan chức năng tiếp tục nắm chắc tình hình sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm trên không gian mạng; kiểm soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục triển khai chương trình công tác, giám sát các công trình, dự án trọng điểm và việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Đối với cải cách tư pháp, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; phát huy hiệu quả các thiết chế bổ trợ tư pháp và tăng cường giám sát đối với hoạt động tư pháp.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.