Đẩy nhanh thi công Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2)

Kênh Chợ Gạo là tuyến đường thủy huyết mạnh nối liền các tỉnh Tây Nam bộ với TP Hồ Chí Minh. Qua thời gian dài trì hoãn, Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đang được triển khai thi công, đáp ứng niềm mong mỏi của chính quyền và người dân địa phương dọc bờ Nam kênh Chợ Gạo vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng sạt lở nghiêm trọng trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
 Công ty TNHH Hoa Nam trúng thầu di dời điện, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Ông Trịnh Văn Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án & phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo (Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) trao đổi: Ban Quản lý dự án & phát triển quỹ đất đã và đang phối hợp với các nhà thầu cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyền kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo, đối với việc di dời điện, Công ty TNHH Hoa Nam trúng thầu đang đào móng, dựng trụ từ xã Bình Phục Nhứt đến xã Bình Phan, dự kiến đến ngày 7/6/2022 sẽ hoàn thành di dời hệ thống trụ điện. Về di dời nước, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ với số tiền là 243.570.000 đồng, chi trả cho 3 Tổ hợp tác nước và doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay các đơn vị đã thực hiện di dời và giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Viễn thông đang thực hiện di dời cùng với di dời điện.

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã tổ chức xét loại đất, mục đích sử dụng, vị trí thửa đất, hộ đạt tái định cư phục vụ thu hồi và quy hoạch các điểm tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là 633 hồ sơ/633 hồ sơ. Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường 567 hồ sơ/633 hồ sơ, đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Đối với 66 hồ sơ còn lại chưa đủ điều kiện để ra quyết định thu hồi đất, do hộ dân chưa cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác có liên quan đến công tác thu hồi đất và tranh chấp ranh đất; tăng diện tích đất nhiều so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định thời gian hình thành nhà ở trên đất… Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt và Bình Phan cùng thị trấn Chợ Gạo trấn tập trung giải quyết, hoàn chỉnh hồ sơ.

Chú thích ảnh
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hơn 447 tỷ đồng. 

Theo ông Trịnh Văn Phong, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 9 đợt, tổng số 630 hồ sơ, với số tiền: hơn 447 tỷ đồng. Tổng số kinh phí Ban Quản lý các dự án đường thủy phân bổ cho huyện để giải phóng mặt bằng là hơn 556 tỷ đồng, đến nay đã chi trả cho 595/704 hồ sơ, với tổng số tiền là hơn 413 tỷ đồng.

Tổng chiều dài Dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) cần nạo vét khoảng 9,85km, với chuẩn luồng đạt tiêu chuẩn kênh cấp II, có độ sâu hơn 3,5 mét, rộng hơn 50 mét…, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn. Dự án sẽ xây dựng đường dân sinh dọc bờ Nam kênh Chợ Gạo có chiều dài 9,72 km và một số công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư 1.335 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.