Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội

Chiều tối 24/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về hệ thống phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị di động thông minh (App Quốc hội 2.0) và Trợ lý ảo.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, chiều 24/4. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội cũng đặc biệt chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong các hoạt động với mục tiêu là mỗi đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức đều có trợ lý ảo, giảm khoảng 30% thời gian làm việc và nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

Ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn Viettel trong thời gian rất ngắn đã làm việc ngày đêm để cải tiến, bổ sung nhiều tính năng mới cho App Quốc hội 2.0, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện App Quốc hội 2.0, đẩy nhanh việc cài đặt, tập huấn kỹ lưỡng cho các đại biểu để có thể đưa vào vận hành thử nghiệm ngay tại Kỳ họp thứ 9 tới.

Nhấn mạnh yêu cầu App Quốc hội 2.0 phải nhanh, cập nhật đầy đủ dữ liệu, giao diện thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức các cơ quan của Quốc hội trong quá trình sử dụng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ, cung cấp dữ liệu cho ứng dụng và quyết liệt triển khai sử dụng ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan.

Trước đó, giới thiệu về App Quốc hội số 2.0, đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, đã bổ sung một số tính năng mới, cải thiện hiệu suất hệ thống để bảo đảm phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Cụ thể, App Quốc hội 2.0 đã bổ sung tính năng tìm kiếm và truy cập văn bản, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không giới hạn ở từng kỳ họp; cập nhật và sắp xếp các văn bản theo thứ tự ưu tiên, tối ưu hóa tính năng chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tăng tốc độ truy cập ứng dụng khi sử dụng tài liệu...

App Quốc hội 2.0 cũng bổ sung tính năng cho phép tra cứu trực tiếp trong một nội dung văn bản giúp truy vấn thông tin nhanh chóng mà không cần phải đọc từng trang tài liệu; tổng hợp tóm tắt các trang tài liệu có ghi chú cá nhân; phân chia văn bản thành các loại (nghị quyết, nghị định, thông tư...) để tra cứu dễ dàng hơn; tích hợp trợ lý ảo AI để hỗ trợ đại biểu tra cứu thông tin pháp luật và đời sống xã hội; tích hợp chức năng chất vấn bằng văn bản, cho phép đại biểu truy vấn các nội dung chất vấn; bổ sung tính năng đăng nhập bằng vân tay và giọng nói; tối ưu hóa tính năng cập nhật tin tức và các tiện ích hỗ trợ...

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.