Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2310/VPCP-NC ngày 13/3/2018 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ảnh 1

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở AEON MALL Long Biên (Hà Nội). Ảnh: K.H

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an sớm hoàn thành bộ tài liệu hướng dẫn, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 47-CT/TW và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và Đề án thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy ở các địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ, bổ sung ngân sách Trung ương hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quy hoạch đô thị, chung cư cao tầng cần bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.