Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Chú thích ảnh
Dàn xe bọc thép hiện đại với lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng xử lý các tình huống khủng bố, gây rối, bạo loạn. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Biểu dương những kết quả Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; chủ động cập nhật những thành tựu mới của khoa học công nghệ quân sự, các hình thái tác chiến mới; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu quả thực chất của mô hình tổ chức lực lượng sau điều chỉnh, lấy chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và sức mạnh chiến đấu làm thước đo chủ yếu; tiếp tục tham mưu triển khai chặt chẽ kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng giai đoạn 2026-2030; bảo đảm tổ chức quân sự địa phương hoạt động ổn định, hiệu quả khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng các lực lượng mới; củng cố nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành trên môi trường số; chủ động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ quân sự, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai.

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo; nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, xây dựng lực lượng phương tiện không người lái, tác chiến điện tử, cơ yếu hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; mở rộng hợp tác quốc phòng; tham gia hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách quốc phòng, ưu tiên nguồn lực cho các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ hiện đại hóa Quân đội.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Báo cáo tóm tắt và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tham mưu trình Bộ Chính trị thông qua và triển khai Đề án 50 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai Đề án tự động hóa chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu triển khai kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững"...

Công tác nghiên cứu khoa học quân sự, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt chủ đề công tác năm “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ quốc phòng.

Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm về phương tiện không người lái, tác chiến điện tử, công nghệ điều khiển thông minh và công nghệ lưỡng dụng được triển khai hiệu quả. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiểm định kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ; đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, trang bị kỹ thuật tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ quân sự tiên tiến. Các lực lượng tác chiến điện tử, cơ yếu cùng các cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc phòng, lịch sử quân sự phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu chiến lược...

Hiền Hạnh (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.