Đẩy mạnh mô hình chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại Đồng Nai

Đồng Nai hiện là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh tại khu vực phía Nam. Địa phương đã và đang chủ động đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đến đa dạng hóa các mô hình khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh thăm mô hình “Chăm sóc người cao tuổi ban ngày” và “Đội chăm sóc sức khỏe gia đình” tại phường Đồng Xoài. 

Việc này cũng góp phần đảm bảo mọi người cao tuổi đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm áp lực lên hệ thống điều trị tuyến trên, mang lại điểm tựa vững chắc cho thế hệ cây cao bóng cả.

Phường Đồng Xoài hiện có 3.303 người cao tuổi, chiếm 8,2% dân số; trong đó, có khoảng 300 người từ 80 tuổi trở lên, chiếm gần 10% tổng số người cao tuổi. Toàn phường có 1.453 người cao tuổi mắc bệnh mãn tính, chiếm tỷ lệ 44%.

Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Dương Hoài Pha cho biết, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tế này đòi hỏi phải xây dựng các mô hình phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, theo dõi sức khỏe, tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu cho người cao tuổi tại cơ sở y tế, việc đưa dịch vụ y tế đến gần dân, sát dân, chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại gia đình là yêu cầu hết sức cần thiết.

Do đó, phường Đồng Xoài đã triển khai thực hiện hai mô hình “Chăm sóc Người cao tuổi ban ngày” và “Đội chăm sóc sức khỏe gia đình” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng các chủ trương, định hướng về phát huy vai trò y tế cơ sở, chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số và bảo đảm an sinh xã hội bền vững ở địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh thăm mô hình “Chăm sóc người cao tuổi ban ngày” và “Đội chăm sóc sức khỏe gia đình” tại phường Đồng Xoài. 

Ông Trịnh Phú Diễn (71 tuổi, khu phố 1, phường Đồng Xoài) là người thường xuyên điều trị bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Trước đây, mỗi khi ở nhà một mình, ông luôn thấp thỏm lo huyết áp tăng hoặc đường huyết hạ đột ngột mà không có người hỗ trợ. Từ khi tham gia mô hình 'Chăm sóc người cao tuổi ban ngày' và 'Đội chăm sóc sức khỏe gia đình', ông được kiểm tra huyết áp, đường huyết thường xuyên, được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp. Không chỉ yên tâm về sức khỏe, ông còn có điều kiện giao lưu, tập luyện cùng những người cùng trang lứa nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Đây thực sự là điểm tựa giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Bà Nguyễn Thị Ân (66 tuổi, khu phố 1, phường Đồng Xoài) mắc bệnh tiểu đường và xương khớp nên luôn lo lắng mình trở thành gánh nặng cho con cháu, ăn uống phải kiêng khem, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng khi tham gia 2 mô hình này, bà thấy an tâm hơn bởi bà được các nhân viên y tế theo dõi sức khỏe tận tình, chu đáo tại không gian sinh hoạt ấm áp ở Trạm Y tế, nơi mọi người cùng chia sẻ, động viên nhau. Bà cảm thấy được quan tâm, được sống những năm tháng tuổi già khỏe mạnh và bình yên.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Dương Hoài Pha, mô hình "Chăm sóc người cao tuổi ban ngày" hướng tới xây dựng địa chỉ tin cậy để người cao tuổi được khám, theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn, điều trị, phục hồi chức năng bằng cả y học hiện đại và y học cổ truyền. Người cao tuổi có không gian giao lưu, sinh hoạt, tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần. Còn mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe gia đình" đưa dịch vụ y tế đến tận nhà đối với người cao tuổi sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại.

Trạm Y tế phường lựa chọn khoảng 20 người từ 80 tuổi trở lên có tình trạng sức khỏe cần theo dõi đặc biệt để tổ chức thăm khám định kỳ từ 1-2 lần mỗi tuần nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe ban đầu và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Cả hai mô hình có sự gắn kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, góp phần hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục từ cơ sở y tế đến từng hộ gia đình, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai) thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại Trạm y tế phường. 

 Việc ra mắt hai mô hình là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa những giá trị nhân văn trong chăm sóc người cao tuổi. Thời gian tới, UBND phường Đồng Xoài sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi và các khu phố để triển khai mô hình thực chất, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN )

Dành cho bạn

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ phát hiện tình trạng đào thải sau ghép tim mà không cần tiến hành sinh thiết cơ tim, đồng thời cho kết quả chính xác hơn so với việc chỉ sử dụng một số xét nghiệm máu thông thường.

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.