Biến trụ sở dôi dư thành mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Cho đến nay, nhiều trụ sở công dôi dư đã được các địa phương tìm hướng khai thác hiệu quả, không để lãng phí. Tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, một trụ sở cũ đã được cải tạo thành mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giải quyết bài toán sử dụng tài sản công, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân.
Chú thích ảnh
Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặt tại trụ sở UBND phường Tân Thiện (cũ). 

Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang thông tin, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương tiếp nhận 34 trụ sở dôi dư từ các sở, ngành của tỉnh Bình Phước (cũ). Phường đã phê duyệt phương án khai thác 27 trụ sở, ưu tiên các cơ sở còn lại phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa. Một trong những công trình được đưa vào sử dụng đầu tiên là mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặt tại trụ sở UBND phường Tân Thiện (cũ) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Toàn bộ kinh phí đầu tư trang thiết bị, máy móc đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Mô hình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang sinh sống trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ý tưởng đến khi hoàn thiện, mô hình được xây dựng nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, Trạm Y tế phường, các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Chú thích ảnh
Bên cạnh việc thăm khám sức khỏe các hoạt động ngâm chân, massage, tập phục hồi chức năng, đọc sách, đánh cờ, giao lưu sinh hoạt nhằm nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. 

Ông Trịnh Xuân Thiều, Trưởng Trạm Y tế phường Bình Phước chia sẻ, nơi đây không chỉ khám, tư vấn sức khỏe mà còn kết hợp nhiều hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Họ được kiểm tra lâm sàng, theo dõi các bệnh mạn tính, lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý lâu dài cùng với hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Mỗi ngày đều có cán bộ y tế túc trực để khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Trạm tập trung quản lý các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, kết hợp các hoạt động điều dưỡng, giải trí để người cao tuổi có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe, mô hình còn hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiện, giúp người cao tuổi giảm cảm giác cô đơn, duy trì khả năng vận động và tăng cường kết nối cộng đồng. 

Ngay trong thời gian đầu hoạt động, mô hình đã thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Bà Phan Thị Kính (77 tuổi) cho biết, tuổi càng cao càng phát sinh nhiều bệnh về xương khớp, huyết áp và các bệnh mạn tính khác. Vì vậy, việc địa phương xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt khiến người cao tuổi rất phấn khởi và yên tâm. Còn bà Lê Thị Quyền (71 tuổi) phần khởi nói, bà đã được kiểm tra sức khỏe, thử đường huyết, ngâm chân, massage và sử dụng nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Bà mong muốn mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng để nhiều người cao tuổi hơn nữa được hưởng lợi.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Quyền (71 tuổi, áo tím) được kiểm tra sức khỏe, thử đường huyết, ngâm chân, massage và sử dụng nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, mô hình phục vụ khoảng 30-50 người cao tuổi thường xuyên, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Đối tượng ưu tiên là người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính, hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu. Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe, mô hình còn hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiện, giúp người cao tuổi giảm cảm giác cô đơn, duy trì khả năng vận động và tăng cường kết nối cộng đồng.

Chú thích ảnh
Mô hình không chỉ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe mà còn kết hợp nhiều hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. 

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước thông tin, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình hoạt động, mở rộng quy mô phục vụ, tăng cường xã hội hóa để nâng cao chất lượng mô hình, từng bước xây dựng đây trở thành điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiêu biểu của địa phương.

Việc đưa mô hình vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống người cao tuổi mà còn là minh chứng cho cách làm sáng tạo trong khai thác hiệu quả trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí tài sản nhà nước và tạo thêm các công trình phục vụ an sinh xã hội ngay tại cơ sở.

Bài và ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy định mới về trách nhiệm của tổ chức kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ dữ liệu

Quy định mới về trách nhiệm của tổ chức kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ dữ liệu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định về khoa học, công nghệ, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; phòng cháy, chữa cháy; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.
Khơi thông dòng vốn đổi mới sáng tạo - Bài cuối: Đưa quỹ phát triển khoa học từ sổ sách vào dự án

Khơi thông dòng vốn đổi mới sáng tạo - Bài cuối: Đưa quỹ phát triển khoa học từ sổ sách vào dự án

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã tạo ra nguồn vốn đáng kể ngay trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại TP Hồ Chí Minh, mới có 33,8% tổng số tiền trích lập được sử dụng. Việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mở rộng phạm vi chi và kết nối nguồn quỹ với doanh nghiệp khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa nguồn vốn này vào các dự án cụ thể.
Các đô thị chung tay kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững

Các đô thị chung tay kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững

Sáng 11/9, tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Hội nghị Thị trưởng diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 3. Lãnh đạo các địa phương trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều sáng kiến về ngoại giao đô thị, phát triển kinh tế xanh, tăng khả năng chống chịu, xây dựng đô thị thông minh và kết nối logistics. Các ý kiến cùng hướng đến việc chuyển quan hệ hữu nghị thành chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.