Đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang

Ngày 12/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030. Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi lễ.
Chú thích ảnh
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025. 

Phong trào thi đua được triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Viết Hải nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu trong xây dựng quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ. Vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ cần chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trương Viết Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc triển khai phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Để tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm, sát yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tập trung đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trọng tâm là xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian quan.

Phong trào thi đua còn hướng đến việc khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, bảo quản vũ khí trang bị, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần và đời sống bộ đội. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần phát huy nội lực, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua phong trào thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030 và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung tổ chức phát động, triển khai thực hiện và sơ kết; giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc quán triệt, tổ chức phát động phong trào trước ngày 15/5/2026.

Chú thích ảnh
Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào. 

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”; trao Bằng khen của Quân khu 4 cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban tổ chức cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Lễ phát động thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Để chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Để chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những mô hình phục vụ trực tiếp người dân tại cơ sở. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kê khai thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công về tổ dân phố đến tăng cường nhân lực công nghệ cho cấp xã, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với công nghệ số tại cơ sở là vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo ra lợi ích thực chất.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu chia sẻ chủ đề “Báo động tin giả và giải pháp chống deepfake mạo danh”. Ảnh: BTC

Khi AI khiến mắt thấy, tai nghe chưa chắc là thật: Việt Nam cần làm gì?

Khi AI có thể giả mạo khuôn mặt, giọng nói và cả cuộc gọi video, những gì mắt thấy, tai nghe không còn đủ để xác nhận sự thật. Trước nguy cơ lừa đảo ngày càng tinh vi, Việt Nam cần kết hợp phát hiện deepfake, truy vết nguồn gốc và xây dựng cơ chế xác thực nội dung số, góp phần bảo vệ niềm tin số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Khi AI tự chuyển tiền: Bài toán bảo mật mới của nền kinh tế số

Khi AI tự chuyển tiền: Bài toán bảo mật mới của nền kinh tế số

Các ngân hàng Mỹ đang đối mặt nguy cơ tác nhân AI truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch vượt phạm vi được khách hàng cho phép. Khi Việt Nam mở rộng thanh toán xuyên biên giới, thách thức không chỉ là bảo vệ dữ liệu mà còn kiểm soát quyền giao dịch của AI, phân định trách nhiệm và bảo đảm an ninh tài chính theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đào tạo AI, bán dẫn phải đo bằng năng lực người học

Doanh nghiệp cần biết dữ liệu đi đâu khi dùng AI

Khi nhân viên đưa tài liệu vào các công cụ AI, doanh nghiệp cần biết thông tin nào được chia sẻ, ai có quyền truy cập và dữ liệu được lưu ở đâu. Việc kiểm soát này càng cần thiết khi thông tin khách hàng, hợp đồng và bí mật kinh doanh nằm trên nhiều nền tảng.