Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ mũi nhọn

UBND thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tập trung hợp tác lĩnh vực then chốt đang là “điểm nghẽn” phát triển của thành phố và của cả vùng, như đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, logistics; nghiên cứu các mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng đô thị thông minh và nâng cao năng lực quản trị số…

Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được UBND thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết ngày 11/5. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện. 

Sự kiện được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
 
Qua đó, Cần Thơ hướng tới xây dựng hệ sinh thái tri thức, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển của địa phương. Đây cũng là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại thành phố, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng đào tạo giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm giáo dục lớn của cả nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại sự kiện. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 
Do đó, thành phố kỳ vọng thông qua hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành hàng đầu cả nước - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đây, sinh viên, giảng viên và đội ngũ nghiên cứu tại địa phương có điều kiện tiếp cận môi trường đào tạo, nghiên cứu hiện đại; đồng thời thúc đẩy hình thành các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chiều sâu.

Chú thích ảnh
Hai bên ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. 

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ngành nhanh chóng cụ thể hóa bản ghi nhớ bằng các chương trình hành động thực tiễn. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng giai đoạn; thúc đẩy kết nối Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của thành phố với Khu Công nghệ phần mềm của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ và các dự án đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, thành phố sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn về quản trị số, kỹ năng khai thác dữ liệu và điều hành đô thị thông minh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số chuyển đổi số của địa phương

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ thành phố Cần Thơ kết nối nguồn lực chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học và các trung tâm nghiên cứu nhằm triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Hai bên cũng định hướng thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp nhằm tăng khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Hội nghị ký kết lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác giữa một địa phương và một cơ sở giáo dục đại học. Đây còn là mô hình liên kết vùng dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển giáo dục đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Bài và ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyển đổi số, hướng tới giao thông công cộng thông minh.

Chuyển đổi số hướng tới giao thông công cộng thông minh

Thực hiện Nghị quyết 57, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu số trong quản lý, điều hành giao thông công cộng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

Nghị quyết 57 mở đường đưa khoa học, công nghệ vào chính sách dân tộc

Nghị quyết 57 mở đường đưa khoa học, công nghệ vào chính sách dân tộc

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá. Bộ Dân tộc và Tôn giáo cụ thể hóa trong dự thảo Đề án 2026-2035, hướng tới chính sách dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ và đưa nghiên cứu vào phát triển dân tộc thiểu số.

Tài chính tiêu dùng: Ba nguyên tắc cốt lõi trong quản trị rủi ro

Tài chính tiêu dùng: Ba nguyên tắc cốt lõi trong quản trị rủi ro

Chuyển đổi số giúp tài chính tiêu dùng mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng nhưng cũng kéo theo rủi ro mới về nợ xấu và gian lận. Theo tinh thần Nghị quyết 57, việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và phối hợp phòng ngừa rủi ro là yêu cầu quan trọng để thị trường phát triển bền vững.

Việt - Nhật mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Việt - Nhật mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản ngày 2/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân có các cuộc làm việc với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản; dự Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam - Nhật Bản 2026 và làm việc với Đại học Tokyo.