Đẩy mạnh hợp tác vì lợi ích, sự phát triển của Việt Nam và Turkmenistan

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan Vepa Hajiev.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN phát

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thứ trưởng Ngoại giao Turkmenistan diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (29/7/1992-29/7/2022).

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Turkmenistan; đánh giá chuyến thăm sẽ tạo ra cơ hội hợp tác mới cho hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh việc đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thứ trưởng Vepa Hajiev sang Việt Nam dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Turkmenistan vào ngày 29/6 và làm việc với các Bộ, ngành như: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo…

Thứ trưởng Vepa Hajiev bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, trong đó có việc duy trì hợp tác tại các diễn đàn đa phương; nhấn mạnh, Turkmenistan mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam vì lợi ích và sự phát triển của hai nước.

Nhân dịp này hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao; rà soát, ký kết các thỏa thuận khung làm cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; tích cực kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng hợp tác, thương mại, đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, quản lý trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, sản xuất vật liệu xây dựng, tài chính…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.