Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 5/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Geevt Versnick, Phó Thống đốc tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đông Flanders, giai đoạn 2016-2020.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, tỉnh Đông Flanders và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật chăn nuôi bò, tạo nguồn sản phẩm thịt bò chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới trong lĩnh vực giống cây trồng chất lượng cao và hợp tác trong công nghệ chế biến, bảo quản đóng gói sản phẩm nông sản sau thu hoạch.

Tỉnh Đông Flanders cũng hỗ trợ các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đến với thị trường Bỉ và EU.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm và ông Geevt Versnick, Phó Thống đốc vùng Đông Flanders, Vương quốc Bỉ ký Bản ghi nhớ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Thanh Liêm đánh giá việc ký kết bản ghi nhớ thể hiện mong muốn tích cực của hai địa phương trong việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cho xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Theo ông Lê Thanh Liêm, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đông Flanders sẽ là cơ sở quan trọng để hai địa phương tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và đào tạo cán bộ nông nghiệp.

Đánh giá cao ý nghĩa việc ký kết hợp tác, ông Geevt Versnick cho rằng, bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương sẽ là nền tảng cho sự phát triển quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp và cũng là cơ sở cho sự phát triển hợp tác trên các lĩnh vực khác trong tương lai, phù hợp với tiềm năng to lớn của cả hai địa phương.

Chia sẻ kế hoạch hợp tác trong tương lai tại Việt Nam, ông Geevt Versnick cho biết, tỉnh Đông Flanders là địa điểm thực hiện nhiều hoạt động hợp tác của Việt Nam tại Bỉ và cũng là địa phương đang triển khai dự án khoa học, kinh tế nông nghiệp có hiệu quả tại Việt Nam.

Ông Geevt Versnick đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực xây dựng ngành nông nghiệp tập trung, công nghệ cao phù hợp với xu thế của thời đại, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cùng tỉnh Đông Flanders trong tương lai.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.