Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc

Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 22/10 đã có cuộc gặp với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. 

Theo phóng viên TTVXN tại Bắc Kinh, tại cuộc gặp, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng đã cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng. Ảnh: Lương Tuấn/PV TTXVN tại Trung Quốc

 Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh là một diễn đàn quan trọng để các nước trình bày quan điểm về các vấn đề an ninh hệ trọng của khu vực và thế giới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng đều nhất trí đánh giá quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thực chất.

Nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước là nền tảng vững chắc để củng cố sự tin cậy về chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững, trong đó hợp tác quốc phòng phát triển trở thành một trong những trụ cột của quan hệ giữa 2 nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp hiệu quả trong trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; duy trì cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; tích cực chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 6; đẩy mạnh hợp tác về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên đã nhất trí giao cho cấp làm việc triển khai thực hiện.

Về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần thường xuyên trao đổi, thảo luận thẳng thắn, chân thành để bình tĩnh xử lý thỏa đáng theo tinh thần Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.

Đánh giá tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng cho rằng các quốc gia thay vì đối đầu, cần tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. 

Trong khi đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh cần sự chung tay, góp sức của tất cả các nước để ứng phó với những thách thức an ninh chung hiện nay. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã mời Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng thăm Việt Nam, và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã nhận lời mời và khẳng định sẽ thu xếp thời gian để có thể sớm thăm Việt Nam.

Lương Tuấn – Vĩnh Hà - Bùi Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.