Đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Israel

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat về những thành tựu cũng như triển vọng trong hợp tác giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp và thương mại Việt Nam - Israel, ngày 15/8/2023. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt cùng Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat. Bên lề Kỳ họp, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat về những thành tựu cũng như triển vọng trong hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Xin ông đánh giá ban đầu những kết quả đạt được trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này?

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, chúng tôi đã có một số cuộc họp quan trọng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Diễn đàn Kinh tế và giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Israel diễn ra sáng 16/8; Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác. Những hoạt động này được coi là điểm nhấn nổi bật trong quan hệ hai nước.

Hai bên đã thông báo về đường bay thẳng giữa Việt Nam và Israel giúp thúc đẩy lĩnh vực du lịch cùng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ.

Theo đó, cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ có đường bay thẳng giữa Hà Nội và Tel Aviv (thành phố đông dân thứ hai Israel) do Hãng hàng không Vietjet Air thiết lập.

Hai bên đã khẩn trương phối hợp, làm việc với tinh thần cùng nhau phát triển. Thay mặt Thủ tướng Israel Netanyahu và nhân dân Israel, tôi gửi tới nhân dân Việt Nam tình cảm yêu mến và lời cảm ơn chân thành. Tôi rất hài lòng với sự lớn mạnh của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên đã đề ra phương hướng và biện pháp cụ thể ra sao để đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Israel là quốc gia có nền kinh tế phát triển với tiềm năng khoa học và công nghệ tiên tiến. Hiện nay, Israel có tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt trên 140,65 triệu USD. Việt Nam có 4 dự án tại Israel, tổng vốn đăng ký đạt 82,7 triệu USD.

Đây là con số khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác còn rất lớn của hai bên. Về khoa học và công nghệ, hai bên sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả những thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, coi khoa học và công nghệ là ưu tiên trọng tâm trong hợp tác song phương và là một trong các trụ cột trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến các xu thế kinh tế mới nổi và tương thích với chiến lược phát triển của Việt Nam bao gồm phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các lĩnh vực khác.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hai bên cần tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào, thưa Bộ trưởng?

Tôi cho rằng, chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu cụ thể của khu vực tư nhân ở mỗi quốc gia. Điều này sẽ giúp khu vực tư nhân của Israel có thể mở rộng quy mô không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực ASEAN. Việt Nam có thể đề xuất với nhiều công ty khởi nghiệp của Israel để những công ty này trở thành cửa ngõ kết nối thị trường của không chỉ gần 100 triệu người mà là khoảng 700 triệu người ở khu vực ASEAN.

Các công ty khởi nghiệp của Israel sẽ tìm hiểu những thị trường có lợi cho doanh nghiệp, từ đó, tạo được mối giao lưu hữu nghị nhân dân. Nhờ vậy, được Chính phủ Israel ủng hộ, tạo được cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Mục tiêu của Israel hiện nay là tạo ra hệ sinh thái này. Một ví dụ điển hình, Israel đang đề xuất thành lập một quỹ hợp tác giúp hỗ trợ và kết nối về nguồn vốn với các công ty theo hướng quyền sở hữu chung, có chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển vì lợi ích của khối ASEAN. Đây là đề xuất hợp lý cho các công ty khởi nghiệp của Israel.

Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau nhằm đảm bảo những công ty của Israel đầu tiên tham gia thị trường Việt Nam cũng như ASEAN đều đạt thành công; bởi sẽ có 10.000 công ty khởi nghiệp của Israel đặt câu hỏi về việc đến Việt Nam mở doanh nghiệp. Khi câu trả lời là có, nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm theo.

Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Israel có dự án cụ thể nào hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là các dự án chịu hạn, tiết kiệm nước, thưa Bộ trưởng?

Trên thực tế, một trong những công ty đang có hoạt động rất tích cực tại Việt Nam đối với những lĩnh vực này là Netafim (Israel). Netafim là công ty được thành lập trên vùng sa mạc phía Nam Israel, vùng đất phù hợp với điều kiện của biến đổi khí hậu; hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý nước, tạo ra nước, tiết kiệm nước, tạo nguồn thực phẩm trong sa mạc, nguồn năng lượng.

Biến đổi khí hậu làm cho những khu vực không phải là sa mạc sẽ trở thành sa mạc trong tương lai. Do vậy, Israel phát triển công nghệ sa mạc (Desert Tech) với những hoạt động tập trung vào lĩnh vực quản lý nước, quản lý năng lượng, quản lý nông nghiệp, trồng lương thực trên sa mạc… Với việc tham gia nhiều lĩnh vực, các công ty khởi nghiệp của Israel đang mong muốn tìm kiếm sự hợp tác tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thu Phương/TTXVN - Thực hiện

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.