Đẩy mạnh hợp tác giữa Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh và Lào

TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác giữa thanh niên thành phố và thanh niên nước bạn Lào, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đó là khẳng định của bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Alounxai Sounnallath, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào vào chiều 20/5 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp ông Alounxai Sounnallath, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi tiếp, bà Võ Thị Dung nhấn mạnh, lịch sử cách mạng Việt Nam và Lào cho thấy, Đoàn Thanh niên có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên hai nước có vai trò quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ vui mừng trước việc Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã có mối quan hệ gắn bó với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, trở thành hạt nhân định hướng quan hệ giữa thế hệ trẻ hai bên.

Các hoạt động thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ thành phố tại các địa phương của Lào đã mang lại ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào.

Cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hợp tác với tuổi trẻ Lào, bà Võ Thị Dung cho rằng, thời gian tới, hai bên cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hợp tác triển khai hoạt động thanh niên tình nguyện và các chương trình hợp tác giữa thế hệ trẻ hai bên.

Ấn tượng trước sự phát triển năng động của TP Hồ Chí Minh, ông Alounxai Sounnallath, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vui mừng chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng; cho rằng, những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua là nguồn động viên, cổ vũ đối với nhân dân Lào trên con đường xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và TP Hồ Chí Minh đã quan tâm, ủng hộ Lào trên nhiều lĩnh vực, trong đó có triển khai hiệu quả các đội thanh niên tình nguyện tại các địa phương của Lào, mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động hợp tác của Đoàn Thanh niên hai nước là biểu tượng sinh động của mối quan hệ truyền thống đặc biệt Lào-Việt Nam.

Ông Alounxai Sounnallath cho rằng, Đoàn Thanh niên Lào-Việt Nam đang kế tục những thành quả của sự nghiệp cách mạng hai nước; thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động rèn luyện và hợp tác để bảo vệ, gìn giữ những thành quả cách mạng của hai nước cũng như mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.