Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia

Chiều 29/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại các địa phương phía Nam.
Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi về công tác thông tin của cơ quan nhà nước. 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương phía Nam, cán bộ làm công tác thông tin đối tại các tỉnh có đường biên giới với Campuchia; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ đặc biệt, gắn bó bền chặt, dài lâu và đã trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta xác định quan hệ Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ láng giềng đặc biệt và Campuchia là một địa bàn quan trọng, đặc biệt được quan tâm trong công tác đối ngoại.

Chú thích ảnh
 Ông Phạm Hồng Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc thông tin về tình hình các địa phương có đồng bào dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên là ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông); ông Phạm Hồng Thủy - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) đã cung cấp những thông tin cập nhật về tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, đặc biệt là công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được cung cấp những nội dung chủ đạo về công tác truyền thông của cơ quan nhà nước; những chính sách pháp luật, thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Biên giới đất liền Việt Nam và Campuchia dài hơn 1.100 km, trong đó tại khu vực Tây Nam Bộ có 4 tỉnh, 15 huyện, 53 xã có biên giới đất liền với Campuchia. Đồng bào Khmer hai nước có chung ngôn ngữ, phong tục và mối quan hệ thân thích; tình trạng xâm canh, xâm cư, hoạt động tội phạm ở biên giới xảy ra phức tạp… Lãnh đạo Nhà nước và nhân dân hai nước đã và đang nỗ lực tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác; xây dựng đường biên giới đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đúng với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.