Đẩy mạnh giáo dục ở vùng biên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho con em lao động nghèo không có khả năng đến trường, con em Việt kiều và người Việt Nam sinh sống ở Campuchia trở về, người lớn tuổi tái mù chữ có thể đến lớp, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hình thức lớp học khác nhau như:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho con em lao động nghèo không có khả năng đến trường, con em Việt kiều và người Việt Nam sinh sống ở Campuchia trở về, người lớn tuổi tái mù chữ có thể đến lớp, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hình thức lớp học khác nhau như: Lớp học tình thương, lớp xóa mù chữ, lớp học ban ngày, lớp học ban đêm. Từ năm 2009 đến nay, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã mở 2 lớp xóa mù chữ cho 35 người, 27 lớp phổ cập giáo dục tiểu học cho 463 học sinh; vận động hơn 1.000 học sinh trong độ tuổi đến trường, 138 học sinh bỏ học trở lại lớp. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì 4 lớp học tình thương cho 84 học sinh.


Tuy còn gặp nhiều khó khăn song các đồn biên phòng đã tích cực hỗ trợ về vật chất cho công tác giáo dục, huy động 1.302 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ tu sửa các phòng học; tặng 7.896 suất quà gồm cặp, sách vở và quần áo cho học sinh nghèo với số tiền trên 80 triệu đồng.


Song song với việc tổ chức và trực tiếp dạy học, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Long An còn tích cực tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ lợi ích của việc nâng cao trình độ văn hóa, từ đó tích cực tham gia công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; gắn việc dạy học với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Xuân Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.