Đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hiệu quả mô hình 'Học viện thông minh'

Ngày 19/6, tại thành phố Cần Thơ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác đào tạo bồi dưỡng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ lãnh đạo công tác nghiên cứu, quản lý khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phân tích, luận giải được nhiều vấn đề thực tiễn của đất nước và của Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới.

Về công tác trong nhiệm kỳ 2025-2030, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh bồi dưỡng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và các loại hình bồi dưỡng khác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý khoa học, mở rộng nghiên cứu khoa học theo hướng tăng số lượng, chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học và liên kết với địa phương đơn vị.

Đảng bộ cần tăng cường hợp tác quốc tế; tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học trẻ; thúc đẩy xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với viên chức, người lao động…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đồng chí.

Đại hội đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, 3 khâu đột phá của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2025-2030 đó là: Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ, tăng tỷ lệ giảng viên được bổ nhiệm Phó Giáo sư, Giáo sư; đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hiệu quả mô hình “Học viện thông minh”, nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc trong môi trường số của viên chức, người lao động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc; thúc đẩy và xây dựng đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị…

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện chính trị khu vực IV đã tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bám sát chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và phù hợp đặc thù Học viện cũng như tình hình thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực IV. 

Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật; quản lý khoa học được thực hiện ngày càng nền nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Số lượng các chương trình, đề án, đề tài do Học viện chủ trì tăng lên đáng kể và đa dạng về loại hình (tăng từ 1,5 đến 2 lần so với nhiệm kỳ trước). Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; lãnh đạo tốt các mặt công tác khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện...

Bài, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.