Đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc tổ chức các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; ban hành Đề án Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo 35 thành phố); các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp nhằm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương…

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 hội thảo khoa học và 7 lớp tập huấn; Ban chỉ đạo 35 các quận huyện, đơn vị đã tổ chức hơn 50 chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã gửi hơn 1.800 bài hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đã đạt 2 giải tập thể xuất sắc năm 2021, 2022 và 4 giải cá nhân.

Các cơ quan báo, đài thành phố Đà Nẵng đã đăng tải gần 300.000 tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó các thành viên Nhóm chuyên gia thành phố đã tham gia viết hơn 500 bài.

Chú thích ảnh
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng cho rằng việc triển khai Nghị quyết trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, các cấp ủy, địa phương cần chủ động, quan tâm đúng mức, coi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, định hướng thông tin xấu độc để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm, bám sát thực tiễn triển khai, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như: Dự báo về phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội trong thời gian tới; đánh giá khả năng ứng phó của hệ thống Ban Chỉ đạo 35 Công an thành phố Đà Nẵng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng công tác định hướng các hoạt động sáng tác, quảng bá các sản phẩm văn học – nghệ thuật, sân khấu góp phẩn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.